Tàu lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

TPO - Sáng 4/9, tàu Badaro 3011 thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc do Trung tá Kim Dong Jin làm chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 4 đến 7/9.

Đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng…

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu Badaro sẽ tiến hành các hoạt động chào xã giao UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; tham quan các danh thắng.

Tàu lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng ảnh 1

Đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng…

Tàu lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng ảnh 2 Tàu Badaro 3011 là loại tàu huấn luyện của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Tàu có trọng tải 4.292 tấn; Chiều dài: 121m; Mớn nước: 6m; Rộng: 16m và Cao: 25m, cùng biên chế tổng quân số là 189 người.
Tàu lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng ảnh 3 Đây là lần thứ 2 tàu đến Việt Nam và lần thứ 5 tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đến Việt Nam.

Đặc biệt lực lượng thủy thủ đoàn tàu  Badaro 3011 sẽ có hoạt động giao lưu, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm  trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển…với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.