Tàu ngầm 185- Khánh Hòa sắp về Cam Ranh

Tàu Rolldock Storm.
Tàu Rolldock Storm.
TPO - Rạng sáng ngày 26/6, tàu tàu vận tải Rolldock Storm của hãng Rolldock (Hà Lan) chở theo tàu ngầm kilo 185- Khánh Hòa, đã qua eo biển Sunda (Indonesia) để từ Ấn Độ Dương vào biển Java.

Tàu ngầm 185-Khánh Hòa là chiếc tàu ngầm thứ 4, trong tổng số 6 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam. 

Trước đó, ba tàu ngầm Kilo đã về Việt Nam và được đưa vào biên chế Lữ đoàn 189 tàu ngầm là 182-Hà Nội (1/1/2014), 183-Thành phố Hồ Chí Minh (19/3/2014) và 184-Hải Phòng (31/1/2015).

Tàu ngầm 185- Khánh Hòa sắp về Cam Ranh ảnh 1
Tàu ngầm 185- Khánh Hòa sắp về Cam Ranh ảnh 2

Tàu 185- Khánh Hòa thực hiện thử nghiệm trên biển, ngày 17/12/2014. Ảnh: Ruspodplav  

Tàu ngầm 185-Khánh Hòa được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga). Hạ thủy ngày 28/3/2014, tàu 185-Đà Nẵng đã thực hiện một số chuyến thử nghiệm trên biển Baltic.

Ngày 14/5, tàu 185-Khánh Hòa được đưa lên tàu Rolldock Storm để chuẩn bị cho hải trình về Việt Nam. 

Lúc 19h31 giờ UTC ngày 18/5/2015 (tức 02h31 ngày 19/5/2015 giờ Việt Nam), tàu Rolldock Storm rời Saint Petersburg, đưa tàu 185- Đà Nẵng về cảng Cam Ranh, Việt Nam.

Cũng như tàu Rolldock Star chở tàu ngầm 183-Thành phố Hồ Chí Minh, tàu Rolldock Storm không đi qua eo biển Malacca để đến Singapore, mà qua eo Sunda. 

Tàu ngầm 185- Khánh Hòa sắp về Cam Ranh ảnh 3

Vị trí tàu Rolldock Storm lúc 03h20 ngày 26/6 (giờ Việt Nam), theo trang marinetraffic.com.

Theo kế hoạch, tàu Rolldock Storm sẽ cập cảng Singapore lúc 0h01 UTC ngày 26/6 (tức 07h01 ngày 26/6, giờ Việt Nam). Tuy nhiên, đến sáng nay, tàu Rolldock Storm mới qua eo Sunda, nên có thể ngày 27/6 tàu mới tới Singapore.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.