Tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ sắp gia nhập ‘bộ ba hạt nhân’

Tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ sắp gia nhập ‘bộ ba hạt nhân’
TPO - Trong năm 2015, tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của Ấn Độ, INS Arihant sẽ phóng quả tên lửa đầu tiên cũng do nước này chế tạo, qua đó chính thức hoàn thiện bộ ba hạt nhân chiến lược cho cường quốc Nam Á.

Theo Mạng nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ (IDRW) ngày 12/7, đây cũng là lần lặn biển sâu đầu tiên của Arihant để minh chứng khả năng của Ấn Độ trong việc phóng tên lửa hạt nhân từ cả trên không, trên đất liền và dưới biển.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NDTV, Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm của Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), Tiến sỹ S Christopher cho biết, Ấn Độ đang trong quá trình đóng mới thêm 2 tàu ngầm lớp Arihant.

Khả năng phóng đi tên lửa sản xuất nội địa mang đầu đạn hạt nhân là bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, cho thấy sự hoàn thiện của bộ ba hạt nhân Ấn Độ.

Tên lửa hạt nhân mang mã hiệu B-05 sẽ là loại tên lửa đạn đạo đầu tiên phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Ấn Độ.

“DRDO cũng đang tập trung phát triển loại tên lửa SLBM tiếp theo có mã hiệu “K-4” với tầm tấn công xa hơn đáng kể”, Tiến sỹ Christopher cho biết thêm.

Tàu ngầm hạt nhân là vũ khí chiến lược và thường hoạt động sâu trong lòng biển để sẵn sàng thực hiện tấn công hạt nhân. Điều này vô cùng có ý nghĩa đối với Ấn Độ kể từ khi quốc gia này tuyên bố theo đuổi học thuyết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.

Tuy nhiên, tầm tấn công và tải trọng mang được của cả B-05 và K-4 chưa được tiết lộ. Thông tin công khai hiện tại chỉ cho thấy B-05 có khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn.

So với Trung Quốc, 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Thương có thể phóng tên lửa Julang-2 (Sóng lớn-2) với tầm tấn công 8.000 km.

Ấn Độ cũng có thể sẽ thực hiện lần thử nghiệm thứ ba đối với tên lửa Agni-V trong tháng 11 tới. Agni-V có tầm tấn công 5.500 km.

Khi hoàn thiện công nghệ này, Ấn Độ sẽ gia nhập nhóm nước số ít sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Hiện mới chỉ 6 nước tuyên bố sở hữu loại tên lửa này (ngoài ra, Triều Tiên cũng tuyên bố có ICBM).

Theo Tiến sỹ Christopher, 3 lần phóng thử thành công Agni-V sẽ “dọn đường” cho việc giới thiệu loại tên lửa này trong Quân đội Ấn Độ. 

Theo Theo NDTV
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.