Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn

Hai trong số 3 tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới do Liên Xô sản xuất hiện nằm tại các cảng lưu giữ Hạm đội Biển Bắc, chờ ngày phá dỡ bán sắt vụn. Dự kiến việc phá dỡ hai tàu ngầm hạt nhân này sẽ diễn ra trong giai đoạn 2018-2020.
Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 1

Nhân ngày Chiến sĩ Bảo vệ Tổ quốc Nga (23/2), một nhóm các nhà thám hiểm Bắc Cực đã được tiếp cận hai trong số ba tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới do Liên Xô sản xuất tại căn cứ Hạm đội Biển Bắc.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 2

Chúng gồm tàu ngầm hạt nhân TK-17 Arkhangelsk và TK-20 Severstal được loại biên chế lần lượt các năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, sau đó chúng đều chuyển về trạng thái bảo quản lâu dài tại Hạm đội Biển Bắc.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 3

TK-17 Arkhangelsk và TK-20 Severstal thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới Project 941 Akula (NATO định danh là lớp Typhoon).

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 4

Với lượng giãn nước toàn tải khi nổi lên tới 24.500 tấn, khi lặn tới 48.000 tấn, dài 175m lớp tàu ngầm Typhoon được xem là tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử loài người.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 5

6 chiếc tàu ngầm Typhoon đã được chế tạo cho Hải quân Liên Xô, nhưng hiện chỉ còn một chiếc hoạt động với vai trò thử nghiệm tên lửa đạn đạo – TK-208 Dmitriy Donskoy.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 6

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân TK-20 Severstal tại căn cứ bảo quản Hạm đội Biển Bắc.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 7

Dù đã ngừng hoạt động nhưng tàu ngầm luôn có một đội thủy thủ làm nhiệm vụ bảo quản, vận hành một số máy móc bên trong tàu.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 8

Tàu ngầm hạt nhân lớn chưa từng thấy này được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân áp lực nước OK-650 công suất 190 MW/chiếc cung cấp năng lượng cho con tàu hoạt động liên tục hàng chục năm.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 9

Dù có lượng giãn nước tương đương tàu sân bay hạng trung, nhưng cũng chỉ cần 160 người để vận hành con tàu này. Ảnh: Một thành viên đoàn thám hiểm Bắc Cực đang đi qua các lối đi dọc tàu ngầm.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 10

Nghe thủy thủ tàu giới thiệu.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 11

Dù đã ngừng hoạt động nhưng được phép lên thăm một trong những “kỳ quan quân sự Liên Xô” này là vinh dự với bất kì ai.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 12

Đã ngừng hoạt động chiến đấu từ năm 2004-2006, tàu ngầm hạt nhân Typhoon trông vẫn còn rất mới.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 13

Phòng tập thể lực trong tàu.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới chờ ngày... bán sắt vụn ảnh 14

Dự kiến việc phá dỡ hai tàu ngầm hạt nhân này sẽ diễn ra trong giai đoạn 2018-2020. Vai trò của siêu tàu ngầm Typhoon sẽ được thay thế bởi lớp Borei Project 995 đang được chế tạo.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG