Tàu ngầm hạt nhân Nga bất ngờ phát hỏa trong xưởng

Khói bốc lên từ xưởng đóng tàu Zvyozdochka
Khói bốc lên từ xưởng đóng tàu Zvyozdochka
Một tàu ngầm hạt nhân của Nga đã bất ngờ bốc cháy ngay trong xưởng đóng tàu Zvyozdochka ở tỉnh Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga vào hôm qua.

“Ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực thứ 9 của tàu ngầm, gần đuôi tàu. Toàn bộ nhân viên đã rời tàu và đội cứu hỏa đang dập tắt ngọn lửa”, Evgeny Gladyshev, phát ngôn viên của xưởng đóng tàu nói với RIA Novosti.

Các hãng thông tấn Interfax, Tass cho biết thêm, không có vũ khí trên tàu ngầm khi xảy ra vụ hỏa hoạn, còn lò phản ứng hạt nhân đã được tắt cách đây vài năm khi việc sửa chữa bắt đầu.

Nguồn tin của các hãng thông tấn tiết lộ thêm rằng, ngọn lửa bùng phát khi các công nhân đang thực hiện hàn.

Theo một số nguồn tin khác, tàu ngầm bị cháy mang tên K-266 Oryol, thuộc lớp Project 949A Antei (NATO định danh là lớp Oscar II) được đóng dưới thời Liên Xô. Con tàu này thuộc Hạm đội Biển Bắc.

Con tàu này bắt đầu phục vụ Hải quân Nga từ tháng 12/1992. K-266 Oryol được chuyển tới xưởng Zvyozdochka vào tháng 11/2013 để kiểm tra theo lịch trình. Quá trình này dự kiến kéo dài đến năm 2016.

Lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công Project 949A Antei có lượng giãn nước toàn tải khi lặn 19.400 tấn, dài 155m, thủy thủ đoàn 107 người. Hỏa lực của tàu là rất mạnh với 24 tên lửa hành trình siêu âm P-700 Granit, 4 ống phóng ngư lôi 533mm và 6 ống phóng 650mm cùng cơ số 28 đạn ngư lôi hoặc tên lửa chống ngầm.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân Nga gặp hỏa hoạn ngay tại xưởng đóng tàu. Trước đó, tháng 3/2014, tàu ngầm hạt nhân K-148 Krasnodar đã ngừng hoạt động khi đang được tháo dỡ tại nhà máy đóng tàu Nerpa đã bất ngờ bốc cháy.

Còn trong tháng 9/2013, tàu ngầm hạt nhân tấn công K-150 Tomsk đã bị cháy khi đang được đại tu sửa chữa lớn tại nhà máy ở Primorye (vùng Viễn Đông). Nguyên nhân được xác định khi đó là do công nhân nhà máy vi phạm quy tắc an toàn khi hàn.

Theo Theo Kiến Thức/Zing
MỚI - NÓNG