Tàu ngầm hạt nhân Nga trở lại Hạm đội phương Bắc

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga (Ảnh: Sputnik)
Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga (Ảnh: Sputnik)
Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Pskov của Nga mới đây đã được nâng cấp và sẽ hoạt động trở lại tại Hạm đội Phương Bắc, Sputnik đưa tin.

“Công việc sửa chữa kỹ thuật của tàu ngầm đa năng Pskov đã được hoàn tất và tàu ngầm trên sẽ tái gia nhập lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội phương Bắc. Ngày hôm nay (28/12) tàu ngầm Pskov đã rời nhà máy và bắt đầu hành trình quay trở về căn cứ hạm đội trên”, thuyền trưởng Andrei Luzik cho biết.

Việc sửa chữa tàu ngầm trên nhằm tiếp tục các hoạt động tại vùng Bắc Cực, theo Sputnik.

Trong một diễn biến liên quan, Nga sẽ đưa tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A đầu tiên vào hoạt động năm 2018.

Lực lượng hải quân Nga sẽ có tổng cộng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo vào năm 2020.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG