Tàu ngầm Kilo giúp Nga hồi sinh Hạm đội Biển Đen

Nga quyết tâm hồi sinh Hạm đội Biển Đen.
Nga quyết tâm hồi sinh Hạm đội Biển Đen.
TPO - Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov khẳng định, việc bổ sung 6 tàu ngầm Kilo 636 sẽ góp phần hồi sinh sức mạnh Hạm đội Biển Đen của nước này.

Hãng Tass ngày 14/7 dẫn lời Đô đốc Viktor Chirkov cho biết: “Tiến bộ thực hiện 6 tàu ngầm diesel-điện Kilo 636 cho Hạm đội Biển Đen được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự giám sát liên tục của Bộ Tư lệnh Hải quân”.

Theo Tư lệnh Viktor Chirkov, Hải quân Nga đã nhận được tàu ngầm Stary Oskol vào tháng 7 và chiếc Krasnodar vào cuối năm 2015. Hai chiếc khác thuộc dự án tàu ngầm 636 là Kolpino và Veliky Novgorod đang trong giai đoạn sản xuất tại nhà máy đóng tàu Admiralty (St.Petersburg) và sẽ đưa vào biên chế lực lượng Hải quân nước này vào cuối năm 2016.

Trước đó Hải quân Nga đã nhận được 2 tàu ngầm Kilo là chiếc Novorossiysk và Rostov-on-Don thuộc dự án này vào năm 2014.

“Với sự bổ sung các tàu ngầm Kilo tại Novorossiysk, lần lượt, trong năm 2015-2016, chúng ta có thể tự tin vào việc hồi sinh Hạm đội Biển Đen”, Đô đốc Hải quân nga nhấn mạnh: “Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ có một đội tàu ngầm có tầm hoạt động rộng và có khả năng tuần tra độc lập, với hệ thống vũ khí hiện đại, hệ thống vô tuyến và định hướng hiệu quả”.

Theo các nguồn tin, thiết kế các tàu ngầm Kilo thế hệ mới của Nga là sự kết hợp khả năng lặn sâu cũng như tốc độ của 2 loại tàu ngầm động cơ diesel và hạt nhân, qua đó giúp giảm tiếng ồn, cải thiện các hệ thống vũ khí, năng lượng và thiết bị điện tử.

Tàu ngầm Kilo thiết kế cho Hạm đội Biển Đen có lượng giãn nước toàn tải khi nổi 2.350 tấn, khi lặn là 4.000 tấn, dài 74m, rộng 9,9m, mớn nước 6,5m. Tàu được trang bị động cơ diesel - điện cho khả năng hành trình 11.000km với tốc độ kinh tế 7 hải lý/h, 700km nếu lặn liên tục với tốc độ 3 hải lý/h, dự trữ hành trình 45 ngày, lặn sâu tối đa 300m (hoạt động ở mức 240-250m).

Về mặt hỏa lực, tàu ngầm Kilo Hải quân Nga được trang bị hệ thống tên lửa tấn công đa năng Klub nguyên gốc dùng đạn tên lửa hành trình chống hạm 3M-54 đạt tầm bắn 660 km và đạn tên lửa đối đất 3M-14.

Đặc biệt, tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga còn được trang bị tổ hợp phòng không tầm thấp cho khả năng bắn hạ trực thăng, máy bay săn ngầm của đối phương.

Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea là nơi đồn trú của hơn 16.000 quân nhân Nga, với sự hiện diện của khoảng hơn 40 tàu chiến cùng các loại tàu ngầm tối tân.

Tàu chiến chính của hạm đội này về cơ bản được triển khai nhằm chiến đấu với các tàu chiến của nước khác và chỉ hữu dụng trong các cuộc chiến hải quân và nhằm mục đích phòng thủ là chủ yếu.

Hạm đội Biển Đen hiện sở hữu một tàu tuần dương tên lửa chỉ đường – Moskva, một tàu tàu tuần dương chống ngầm cỡ lớn, một tàu khu trục lớn và 2 tàu khu trục nhỏ rất linh hoạt bao gồm tàu khu trục Mirage cùng với các tàu đổ bộ, bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn 152 Nikolay Filchenkov.

Tàu tuần dương Moskva là tàu chiến lớn nhất của Hạm đội Biển Đen, được phát triển dưới thời Liên Xô cũ, vào năm 1967. Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen cũng sở hữu 2 tàu ngầm lớp Kilo và tàu chống ngầm cỡ nhỏ Alexandrovets thuộc Lữ đoàn phòng vệ bờ biển, tàu quét mìn Turbinist 912…, và còn nhiều loại tàu tối ưu khác.

Dù có số lượng tàu ít nhất trong số các Hạm đội của Hải quân Nga nhưng trong khu vực như Biển Đen hạm đội này có sức mạnh rất lớn.

Tuy nhiên, trong số 4 hạm đội hiện nay của Nga, hạm đội Biển Đen đứng cuối về tầm quan trọng, sau các hạm đội Baltic, Phương Bắc và Thái Bình Dương. Cả 3 hạm đội trên đều có thể tiếp cận các đại dương lớn dễ dàng hơn.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG