Tàu ngầm Nga lần đầu khai hỏa diệt IS ở Syria

Tên lửa hành trình Nga tập kích mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa hành trình Nga tập kích mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tàu ngầm Rostov-on-Don được Nga bố trí ở biển Địa Trung Hải đã lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình Calibre, hướng vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở sâu trong lãnh thổ Syria.

Hãng Tass tối ngày 8/12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu cho biết, tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga từ biển Địa Trung Hải đã lần đầu tiên thực hiện việc phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu IS ở Syria.

Theo Bộ trưởng Shoigu, các chiến đấu cơ và tàu ngầm của Nga đã đồng loạt khai hỏa vào các mục tiêu khủng bố IS tại tỉnh Raqqa của Syria.

“Chúng tôi có thể tự tin nói rằng, nhiều kho đạn dược, các cơ sở hạ tầng liên quan tới dầu mỏ của IS đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng khẳng định, Nga đã thông báo trước cho phía Israel và Mỹ về kế hoạch phóng tên lửa từ tàu ngầm này.

Cũng tại buổi trao đổi trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng kiểm tra và đánh giá kết quả của các loại vũ khí có độ chính xác cao mà Nga đã và đang sử dụng trong chiến dịch không kích IS ở Syria.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG