Tàu ngầm Pháp trang bị thủy lôi tối tân nhất thế giới

Tàu ngầm Pháp trang bị thủy lôi tối tân nhất thế giới
TPO - Theo cơ quan mua sắm quân sự Pháp (DGA), thủy lôi hạng nặng thế hệ tiếp theo sẽ được bàn giao cho Hải quân Pháp trong năm 2016.  

Loại thủy lôi có tên F21 được phát triển theo Chương trình vũ khí Artemis của Chính phủ Pháp. Nó sẽ được sản xuất hàng loạt bởi hãng chế tạo vũ khí DCNS (Pháp)

F21 có trọng lượng khoảng 1,3 tấn, dài 19,6 feet (xấp xỉ 6 mét), có đường kính 21 inch (xấp xỉ 53 cm) và có hai chân vịt. Tốc độ khi sử dụng nguồn điện mạnh là trên 50 hải lý/giờ. Tầm hoạt động hiệu quả là 50 hải lý.

F21 được trang bị đầu dò âm thanh dưới nước thế hệ mới của Thales, cho phép độc lập phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Tàu ngầm Pháp trang bị thủy lôi tối tân nhất thế giới ảnh 1

Thủy lôi F21.

Giám đốc Chương trình Artemis, ông Jean-Marc Daubin nhận định: “Thủy lôi F21 là loại thủy lôi hạng năng tối tân nhất trên thế giới, và có thể sẽ là một trong những loại thủy lôi hiệu quả nhất với các công nghệ hiện đại nhất”.

“Kể từ mùa xuân năm 2013, chúng tôi đã thử nghiệm mẫu thủy lôi F21 ở biển Địa Trung Hải. Tới nay, chúng tôi đã tiến hành thành công nhiều vụ phóng khác nhau”, ông Jean-Marc Daubin nói.

Theo kế hoạch, DCNS sẽ chuyển giao 93 thủy lôi F21 cho Hải quân Pháp.

Theo Theo UPI
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.