Tàu ngầm phát hiện ở Thụy Điển bị đánh chìm… 100 năm trước

Tàu ngầm phát hiện ở Thụy Điển bị đánh chìm… 100 năm trước
TPO - Các thợ lặn thuộc nhóm Ocean X Team & Ixplorer tin rằng, tàu ngầm mà họ tìm thấy ngoài khơi phía Đông bờ biển Thụy Điển bị chìm cách nay gần 100 năm, ngày 10/5/1916.

Hãng Lenta chiều ngày 28/7 dẫn lời Alex Max, một nhà nghiên cứu lịch sử khẳng định, tàu ngầm do nhóm thợ lặn Ocean X Team & Ixplorer phát hiện ngoài khơi bờ biển Thụy Điển là của người Nga, và bị đánh chìm ngày 10/5/1916.

“Tàu ngầm bị chìm ngày 10 tháng 5 năm 1916 khi giáp mặt với chiến hạm của Thụy Điển. Tất cả các thành viên phi hành đoàn dường như đều thiệt mạng”, Alex Max nói.

Alex Max cho biết, hiện ông đang tìm kiếm các thông tin liên quan chiếc tàu ngầm này ở các trung tâm lưu trữ Thụy Điển và Liên bang Nga.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu ngầm được đóng ở Mỹ vào năm 1901, được đặt tên là Fulton, sau khi việc chuyển giao cho Nga, tàu ngầm mang tên Catfish.

Tàu ngầm do các thợ lặn thuộc nhóm Ocean X Team & Ixplorer phát hiện vào tối ngày 27/7, được mô tả là dài 20 mét, rộng ba mét.

“Không rõ tàu ngầm này được sản xuất năm nào và đã nằm dưới đáy biển bao lâu, nhưng các ký tự trên thân cho thấy đây là tàu của Nga”, đại diện nhóm Ocean X Team & Ixplorer khẳng định.

Cũng theo Ocean X Team & Ixplorer, chiếc tàu “hoàn toàn nguyên vẹn”, cửa vẫn bị đóng chặt.

Một thành viên có tên Stefan Hogeborn của nhóm cho rằng, các thủy thủ đoàn có thể đã không thoát được ra ngoài khi chiếc tàu bị hỏng.

Trong khi đó, giới chức quân đội Thụy Điển ngày hôm nay cho biết, họ đang xem xét đoạn video ghi lại cảnh xác của một chiếc tàu đang nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông, đồng thời tuyên bố, vẫn còn quá sớm để khẳng định vật thể đó là một xác tàu ngầm.

AP dẫn lời Phát ngôn viên quân đội Thụy Điển Jesper Tengroth khẳng định: “Cần quay trở lại với các bằng chứng thực tế thay vì đồn đoán”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG