Tàu sân bay của Ấn Độ sẽ dùng năng lượng hạt nhân

Tàu sân bay của Ấn Độ sẽ dùng năng lượng hạt nhân
TPO - Hải quân Ấn Độ đang thiết kế chiếc tàu sân bay INS Vishal với động cơ năng lượng hạt nhân. Đây là con tàu sân bay thứ hai do quốc gia này tự phát triển.  

Hải quân Ấn Độ đang chế tạo chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên INS Vikrant với trọng tải 40.000 tấn tại xưởng đóng tàu Cochin Shipyard Limited và có kế hoạch đóng thêm các tàu khác với trọng tải trên 60.000 tấn. 

Trong đó, chiếc tàu sân bay tự phát triển thứ hai INS Vishal sẽ sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân. Theo Chuẩn Đô đốc Atul Saxena, Trưởng phòng thiết kế Hải quân Ấn Độ, thiết kế này đang ở giai đoạn hình thành ý tưởng.

Ấn Độ tính xây dựng một hạm đội gồm 3 tàu sân bay. Hai chiếc là INS Vikrant và INS Vishal sẽ được triển khai trên vùng biển phía Tây và phía Đông, chiếc thứ ba dự phòng. 

Chuẩn Đô đốc Saxena cho biết, các thiết kế khác như cất và hạ cánh trên tàu sân bay đang được lựa chọn.

Hải quân Ấn Độ cũng đang nghiên cứu các thiết kế tàu chiến đa nhiệm phục vụ các hoạt động đa dạng như tác chiến thông thường, giảm nhẹ thiên tai hay chống cướp biển. 

Theo Chuẩn Đô đốc Saxena, các tính năng tàng hình trên tàu chiến tương lai đang được phát triển trong nước tại các xưởng đóng tàu của chính phủ trong những năm gần đây.

Theo Theo IDRW
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.