Tàu sân bay Mỹ bán giá... 1 xu

Tàu USS Ranger Ảnh: U.S. Navy
Tàu USS Ranger Ảnh: U.S. Navy
Công ty International Shipbreaking (Mỹ), chuyên mua tàu cũ để bán phế liệu hoặc tái chế, vừa được Hải quân Mỹ trả 1 xu (tương đương 200 đồng) để kéo tàu sân bay USS Ranger về bang Texas tháo dỡ.

Tàu USS Ranger chấm dứt hoạt động từ năm 1993 sau hơn 35 năm phục vụ tại Thái Bình Dương, tham gia cuộc chiến Việt Nam và chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên. Ban đầu, quân đội Mỹ dự định biến con tàu này thành một viện bảo tàng đặt ở TP Fairview, bang Oregon hoặc TP Long Beach, bang California nhưng không nhận đủ sự ủng hộ cần thiết.

Tàu USS Ranger sẽ được kéo về Texas, nơi đặt trụ sở International Shipbreaking, từ đầu năm tới với tổng chiều dài hành trình hơn 5.470 km trong vòng 4-5 tháng. Chiếc tàu sẽ được kéo vòng quanh Nam Mỹ do không đi lọt kênh đào Panama.

Theo Bộ Chỉ huy Hệ thống biển Hải quân Mỹ (NAVSEA), 1 xu là giá thấp nhất có thể trả cho nhà thầu để kéo và tháo dỡ con tàu. Trước đó, tàu sân bay USS Intrepid lớp Essex được chế tạo hồi Thế chiến II cũng được Hải quân Mỹ cho về hưu và trở thành bảo tàng The Intrepid ở TP New York.

Theo Phạm Nghĩa

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.