Tàu sân bay Nga bất ngờ tái xuất

Tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga Admiral Kuznetsov bất ngờ tái xuất. Ảnh: RIA Novosti
Tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga Admiral Kuznetsov bất ngờ tái xuất. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Sau hơn 3 tháng sửa chữa, tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga Admiral Kuznetsov đã trở lại Hạm đội Biển Bắc, sẵn sàng thực hiện các sứ mệnh quân sự mới. Trước đó, các nguồn tin quân sự Nga cho biết, công việc sửa chữa sẽ kéo dài 2 - 3 năm.

Hãng RIA Novosti ngày 20/8 dẫn lời phát ngôn viên của Hạm đội Phương Bắc, Đại uý Andrei Luzik cho biết tàu sân bay Admiral Kuznetsov bắt đầu trở về căn cứ của Hạm đội sau hơn 3 tháng bảo dưỡng 3 tại xưởng đóng tàu số 82 vùng Murmansk.

“Tàu sân bay Admiral Kuznetsov đã rời khỏi bệ đỡ sau khi mọi công việc sửa chữa và nâng cấp tại xưởng đóng tàu số 82, vùng Murmansk”, Đại úy Andrei Luzik nói.

Chuyến hải hành gần đây nhất của tàu sân bay Admiral Kuznetsov là vào tháng 5/2014. Từ tháng 9/2014 đến nay tàu dường như chỉ bảo trì kỹ thuật. Ngày 14/5/2015, tàu sân bay Admiral Kuznetsov Nga đã đến nhà máy ở bang Murmansk để đại tu sau gần 30 năm hoạt động. 

Cũng theo người phát ngôn Hạm đội Phương Bắc, trong thời gian 3 tháng sửa chữa, tàu sân bay Admiral Kuznetsov đã được trang bị thêm nhiều thiết bị ở khu vực chiến đấu cơ khí-điện tử, nâng cấp hệ thống lái, trong khi thân tàu cũng được sơn lại hoàn toàn.

Những công việc hiện đại hóa tiếp theo của chiếc tàu sẽ được tiến hành ở cảng Murmansk, tuy nhiên không yêu cầu, nó phải ngừng hoạt động hoàn toàn.

Trước đó, các nguồn tin quân sự Nga cho biết, công việc sửa chữa tàu sân bay duy nhất này của Nga sẽ kéo dài 2 - 3 năm.

Hiện đội thuỷ thủ của Admiral Kuznetsov đang chuẩn bị nối lại hoạt động của các chuyến bay trên chiếc tàu này.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov nguyên là tàu tuần dương kiêm tàu sân bay thuộc đề án 1143.5 của Liên Xô. Ban đầu tàu được đặt tên là Liên Xô, sau khi hạ thuỷ năm 1982 ở Hắc Hải thì đổi tên là Riga. Từ đó đến nay tàu 3 lần thay tên, ban đầu là Leonid Brezhnev, rồi Tbilisi và đến năm 1990 đổi tên Admiral Kuznetsov. Tháng 1/1991 tàu chính thức hoạt động.

Vào tháng 5/2015, tàu sân bay bay Admiral Kuznetsov đã hoàn thành chuyến đi đường dài thứ 7 kéo dài tới 6 tháng. Tàu sân bay Admiral Kuznetsov dài 305m, tải trọng choán nước tối đa của nó đạt 61.390 tấn.

Tàu có khả năng di chuyển với vận tốc 54 km/h cùng phạm vi hoạt động 15.700 km nếu di chuyển với vận tốc 33 km/h.

Tàu có thể mang khoảng 41-52 máy bay, được trang bị hệ thống tên lửa Granit với 12 bệ phóng tên lửa đất đối đất.

Tên lửa Granit (NATO gọi là SS-N-19 Shipwreck) có tầm bắn hơn 400 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Klinok, với 24 bệ phóng dựng theo chiều thẳng đứng và 192 tên lửa, bảo vệ tàu mẹ khỏi các loại tên lửa chống tàu, máy bay chiến đấu và các tàu chiến địch. Mỗi lần phóng tên lửa chỉ mất ba giây, cùng một lúc có thể bắn bốn mục tiêu. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG