Tàu sân bay Vikramaditya về tới Ấn Độ

Tàu sân bay Vikramaditya về tới Ấn Độ
TPO - Sau hơn 1 tháng chuyển giao và thực hiện hải trình, tàu sân bay Vikramaditya đã về tới căn cứ hải quân Karwar, thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ vào ngày 7/1.

Theo hãng tin IndiaExpress của Ấn Độ, tàu sân bay Vikramaditya không kèm các máy bay và vũ khí từ Nga.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, đến tháng 2, tàu sân bay Vikramaditya mới cập cảng Mumbai, nơi diễn ra nghi lễ tiếp nhận trọng thể, đánh dấu thời khắc quan trọng của quân đội nước này.

Sau khi về tới Ấn Độ, tàu Vikramaditya cần thêm từ 3-4 tháng để hoàn thiện trước khi chính thức trực chiến. Bên cạnh đó, nhóm chuyên viên Nga phụ trách bảo hành sẽ có mặt ở căn cứ Karwar trong vòng một năm để hỗ trợ hải quân Ấn Độ trong quá trình vận hành tàu.

Hiệp định liên chính phủ được ký kết tại New Delhi năm 2004 thỏa thuận phía Nga sẽ bàn giao tàu sân bay Vikramaditya (tiền thân là tuần dương hạm hạng nặng Đô đốc Gorshkov) cho Ấn Độ với điều kiện kèm theo về hiện đại hóa tại Sevmash và trang bị cụm không quân trên hạm do Nga sản xuất. 

Tàu sân bay Vikramaditya về tới Ấn Độ ảnh 1

Ngoài ra, Nga cũng tổ chức đào tạo thủy thủ đoàn Ấn Độ với quân số 1.500 người. Dự kiến con tàu sẽ phục vụ với thời hạn 25-30 năm.

Vikramaditya có trọng tải tối đa 45.000 tấn, dài 283,3m, rộng 59,8m, có thể chở 30 máy bay MiG -29K cũng như trực thăng săn ngầm Ka-27, trực thăng định vị vô tuyến Ka-31. Thủy thủ đoàn của tàu là 2.000 người.

Truyền thông Ấn Độ thông tin Vikramaditya sẽ là chỉ huy hạm của Hải quân Ấn Độ, qua lại biển Arập để thể hiện sức mạnh quân sự của nước này. 

Theo IndiaExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.