Tàu trinh sát Pháp âm thầm vào Biển Đen?

Tàu trinh sát Dupuy de Lome của Pháp
Tàu trinh sát Dupuy de Lome của Pháp
TPO - Khoảng 1 tiếng sau khi tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook của Hải quân Mỹ vượt qua eo biển Dardanelles, phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, tàu trinh sát Dupuy de Lome của Pháp cũng tiến qua eo biển này.

Trước đó, các nguồn tin khu vực dẫn thông báo từ các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chỉ có tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ vượt qua eo biển Dardanelles để tiến vào Biển Đen.

Tuy nhiên, theo tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4, tàu trinh sát Dupuy de Lome của Pháp đã xuất hiện trên eo biển Dardanelles khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook đi qua. Tuy nhiên, Sabah cũng cho biết, “không xác định điểm đến của tàu hải quân Pháp”.

Hồi giữa tuần, một quan chức của NATO cho biết, tàu trinh sát Dupuy de Lome và tàu khu trục Dupleix của Pháp sẽ đến Biển Đen vào tuần tới. Ngoài ra, một chiến hạm khác của Pháp là Alize cũng đã có mặt tại Biển Đen từ cuối tháng trước.

Bộ Quốc Phòng Mỹ ngày hôm qua 10/4, chính thức xác nhận việc điều động tàu khu trục tên lửa Donald Cook đến khu vực Biển Đen, một ngày sau khi kế hoạch của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho giới truyền thông.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, xác nhận, tàu khu trục Donald Cook được trang bị công nghệ chiến đấu Aegis và tên lửa hành trình Tomahawh có mặt tại Biển Đen để “thực hiện công tác hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực”, theo Unian.

Trong khi đó, giới chức Nga ngày 10/4 cũng chính thức lên tiếng phản đối sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ và đồng minh tại khu vực, cáo buộc động thái này có thể gây ra nguy cơ về an ninh trực tiếp và sẽ thay đổi sự cân bằng về sức mạnh hạt nhân trong khu vực.

Theo Theo Sabah/Unian
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.