Tàu trinh sát Pháp lần thứ sáu vào Biển Đen

Tàu trinh sát Dupuy de Lom
Tàu trinh sát Dupuy de Lom
TPO - Tàu trinh sát Dupuy de Lom của Hải quân Pháp ngày 17/10 đã tiến vào Biển Đen. Đây là lần thứ sáu kể từ đầu năm 2014, tàu Dupuy de Lom hiện diện ở vùng biển này.  

Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quân Nga cho biết, tàu trinh sát Dupuy de Lom đi qua eo biển, tiến vào Biển Đen hôm 17/10.

Đây là lần thứ sáu kể từ đầu năm 2014, tàu Dupuy de Lom của Hải quân Pháp có mặt trong vùng biển được xem là nhạy cảm trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Trước đó khoảng một tuần, tàu trinh sát Dupuy de Lom đã rời Biển Đen sau khi “hoàn thành nhiệm vụ trinh sát”.

Ở thời điểm hiện tại, trong khối các quốc gia thuộc NATO, bên cạnh tàu trinh sát Dupuy de Lom của Pháp, còn có một số tàu chiến của hải quân Mỹ, được xác định vào Biển Đen từ ngày 10/10.

Theo Công ước Montreux năm 1936, tàu thuyền của các quốc gia không có đường ranh giới trên Biển Đen sẽ không được phép có mặt ở Biển Đen quá 21 ngày.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG