Tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại đầu tiên ở miền Trung

Tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại đầu tiên ở miền Trung
Trang bị 2 súng cao xạ, hệ thống vệ tinh, máy dò, la bàn điện, từ trường... tàu tuần tra, tìm kiếm cứu nạn có tổng kinh phí hơn 60 tỷ đã được đưa vào vận hành tại huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại đầu tiên ở miền Trung

> Cận cảnh công binh bắc cầu phao, xây hầm ngầm

> Trực thăng Hải quân Mỹ gặp nạn, hai binh sĩ mất tích 

Trang bị 2 súng cao xạ, hệ thống vệ tinh, máy dò, la bàn điện, từ trường... tàu tuần tra, tìm kiếm cứu nạn có tổng kinh phí hơn 60 tỷ đã được đưa vào vận hành tại huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn do một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trong thời gian một năm. Tàu có công suất 3.800 CV, trọng tải hơn 160 tấn, tốc độ tối đa 21,5 hải lý/h
Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn do một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trong thời gian một năm. Tàu có công suất 3.800 CV, trọng tải hơn 160 tấn, tốc độ tối đa 21,5 hải lý/h.
Dài 30 m và rộng 6,7 m, tàu có hàng loạt trang thiết bị hàng hải hiện đại với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Trong đó có hệ thống vệ tinh, máy dò, máy đo thời tiết, la bàn điện, từ trường, hệ thống báo cháy tự động...
Dài 30 m và rộng 6,7 m, tàu có hàng loạt trang thiết bị hàng hải hiện đại với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Trong đó có hệ thống vệ tinh, máy dò, máy đo thời tiết, la bàn điện, từ trường, hệ thống báo cháy tự động....
Bên mạn tàu trang bị áo phao, phao tròn cứu sinh
Bên mạn tàu trang bị áo phao, phao tròn cứu sinh.
Trên trần tàu còn có nhiều bè phao, mỗi bè đủ chỗ bám trụ cho khoảng 6 người gặp nạn trên biển
Trên trần tàu còn có nhiều bè phao, mỗi bè đủ chỗ bám trụ cho khoảng 6 người gặp nạn trên biển.
Ngoài xuồng cứu nạn công suất 240 CV được đặt phía sau đuôi tàu, Bộ Quốc phòng còn đầu tư 2 ca nô (mỗi ca nô có công suất 300 CV) phục vụ công việc tìm kiếm, cứu nạn
Ngoài xuồng cứu nạn công suất 240 CV được đặt phía sau đuôi tàu, Bộ Quốc phòng còn đầu tư 2 ca nô (mỗi ca nô có công suất 300 CV) phục vụ công việc tìm kiếm, cứu nạn.
Buồng lái của tàu tuần tra, tìm kiếm cứu nạn. Kíp làm việc có 9 người, túc trực 24/24, bao gồm thuyền trưởng, máy trưởng, thông tin hàng hải, bác sĩ quân y cùng các thuyền viên, đầu bếp...
Buồng lái của tàu tuần tra, tìm kiếm cứu nạn. Kíp làm việc có 9 người, túc trực 24/24, bao gồm thuyền trưởng, máy trưởng, thông tin hàng hải, bác sĩ quân y cùng các thuyền viên, đầu bếp....
Tàu có trang thiết bị hệ thống vệ tinh, ra đa có thể đo được độ sâu, xác định vị trí vùng biển tàu gặp nạn trong thời tiết xấu. Đây là tàu hiện đại đầu tiên đưa vào hoạt động tại khu vực miền Trung
Tàu có trang thiết bị hệ thống vệ tinh, ra đa có thể đo được độ sâu, xác định vị trí vùng biển tàu gặp nạn trong thời tiết xấu. Đây là tàu hiện đại đầu tiên đưa vào hoạt động tại khu vực miền Trung.
Máy đo tọa độ điện tử hiển thị trong khoang buồng lái. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, việc đầu tư tàu và xây trạm cứu nạn ở đảo Lý Sơn vì vùng biển này có vị trí phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đây cũng là địa phương có đội tàu xa bờ
Máy đo tọa độ điện tử hiển thị trong khoang buồng lái. Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, việc đầu tư tàu và xây trạm cứu nạn ở đảo Lý Sơn vì vùng biển này có vị trí phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đây cũng là địa phương có đội tàu xa bờ "hùng hậu" hoạt động ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng trong cả nước. Lý Sơn lại nằm trên đường hàng hải lớn ở điểm giữa miền Trung nối hai đầu miền Bắc và miền Nam nên việc xây trạm và điều động tàu tìm kiếm cứu nạn túc trực tại đây là rất cần thiết.
Tàu còn được trang bị 2 súng cao xạ ở trước mũi và phía sau đuôi tàu. Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, nhiệm vụ chính của tàu này là tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo kết hợp tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển miền Trung
Tàu còn được trang bị 2 súng cao xạ ở trước mũi và phía sau đuôi tàu. Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, nhiệm vụ chính của tàu này là tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo kết hợp tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển miền Trung.
Tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại đầu tiên ở miền Trung ảnh 10
"Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính của quân đội trong thời bình. Lực lượng biên phòng trên tàu cần hợp đồng tác chiến với Cảnh sát biển, Hải quân, các Trung tâm tìm kiếm cứu nạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Trung tướng Khuê nói..
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cắt băng khánh thành Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn sáng 24/9. Trạm này rộng hơn 1.000 m2, có nhiệm vụ sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nạn nhân sau khi tàu kết thúc nhiệm vụ từ ngoài biển trở về đất liền. Trạm có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cắt băng khánh thành Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn sáng 24/9. Trạm này rộng hơn 1.000 m2, có nhiệm vụ sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nạn nhân sau khi tàu kết thúc nhiệm vụ từ ngoài biển trở về đất liền. Trạm có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng.
 

Theo Trí Tín
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.