Tây Ban Nha đưa tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó IS

Một khẩu đội tên lửa Patriot được triển khai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. (Nguồn: AFP)
Một khẩu đội tên lửa Patriot được triển khai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. (Nguồn: AFP)
Một khẩu đội tên lửa Patriot do 130 binh sĩnh Tây Ban Nha vận hành sẽ được đưa tới Adana, Tây Nam Thổ Nhĩ vào đầu năm 2015 "như một phần sự mệnh bảo vệ dân thường" của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Pedro Morenes, ngày 18/9, xác nhận nước này sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo vệ dân thường ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq-Syria trước các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa đạn đạo có thể xảy ra.

Ông Morenes giải thích khẩu đội tên lửa nói trên sẽ do 130 binh lính vận hành và sẽ được đưa tới khu vực Adana, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1/2015 để thay thế cho khẩu đội tên lửa đất đối không của Hà Lan, dự kiến sẽ rút khỏi đây vào cùng thời gian này.

Ông Morenes tuyên bố các lực lượng của Tây Ban Nha sẽ hợp tác với các lực lượng của Mỹ và Đức trong khu vực và Tây Ban Nha nằm trong liên minh quốc tế chống lực lượng khủng bố Thánh chiến.

Tuy nhiên, ông Morenes khẳng định các lực lượng Tây Ban Nha sẽ không tham gia các sứ mệnh ném bom nhằm vào lực lượng của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và không đưa bộ binh đến nước này.

Ông Morenes cam kết sẽ thường xuyên cập nhật chi tiết với Quốc hội Tây Ban Nha về sự hợp tác của nước này với liên quân và sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với những quyết định quan trọng.

Tây Ban Nha từng đề nghị hỗ trợ Chính phủ Iraq về căn cứ quân sự, phương tiện vận chuyển chiến lược, tư vấn, tình báo và thiết bị không gây sát thương.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.