Tây Ban Nha rút tàu khu trục khỏi nhóm chiến đấu của Mỹ ở Vịnh Ba Tư ​

 Tàu khu trục Méndez Núñez của Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Tàu khu trục Méndez Núñez của Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã ra lệnh rút tàu khu trục Méndez Núñez (F-104) với 215 thủy thủ trên tàu khỏi nhóm chiến đấu do Mỹ dẫn đầu.

Việc rút tàu khu trục khỏi nhóm chiến đấu do Mỹ dẫn đầu diễn ra sau khi chính phủ Tây Ban Nha nhận thấy căng thẳng Mỹ và Iran không ngừng leo thang. Quyết định trên được Bộ trưởng Quốc phòng Robles đưa ra tại Brussels hôm 13/5.

"Động thái này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Tây Ban Nha", ABC News trích dẫn một nguồn tin quân sự Tây Ban Nha cho biết.

Trước đó, trong chuyến thăm căn cứ không quân Morón de la Frontera (Seville), khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Iran, ông Robles đã nhấn mạnh rằng "Tây Ban Nha là một đối tác nghiêm túc và đáng tin cậy, nhưng lực lượng vũ trang Tây Ban Nha chỉ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận được thực hiện với Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Tàu khu trục Tây Ban Nha dự kiến sẽ trở về quê hương sau khi đến California và đi qua Kênh đào Panama.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.