Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận”

Tên lửa chống tăng Metis-M đã đòi lại được “món nợ” cho Kornet-E khi hủy diệt thành công ít nhất hai xe tăng, một pháo tự hành Thổ Nhĩ Kỳ.
Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 1

Lực lượng phiến quân đang giao tranh ở khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tung đoạn clip ghi lại hình ảnh tổ chức này sử dụng tên lửa chống tăng Metis-M do Nga sản xuất tấn công hủy diệt liên tiếp ba xe tăng – pháo của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 2

Tuy phiến quân không cung cấp cụ thể chi tiết địa điểm, thời gian cũng như chính xác số thương vong của cả hai bên, nhưng đoạn clip cho thấy rõ họ tiêu diệt thành công ít nhất ba mục tiêu của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Quả đạn tên lửa chống tăng (vòng tròn nhỏ) đang lao tới một tháp pháo nhô lên giữa ụ đất.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 3

Mảnh thép (giáp bảo vệ) của xe tăng hoặc pháo tự hành bị bắn tung lên trời sau khi trúng đạn.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 4

Người ta xác định ít nhất một khẩu pháo tự hành T155 Firtina đã bị hủy diệt khủng khiếp. Ảnh: Tháp pháo của T155 Firtina bật tung khỏi thân xe sau khi trúng đạn.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 5

Pháo tự hành thường có lớp giáp khả mỏng cho nên không lạ khi T155 Firtina bị hủy diệt thảm khốc.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 6

T155 Firtina là pháo tự hành hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, được phát triển dựa trên siêu pháo K9 Thunder của Hàn Quốc. Nó trang bị pháo 155mm L52 có thể đạt tầm bắn tới 40km, tốc độ phản ứng nhanh (có thể triển khai bắn từ trạng thái hành quân - chiến đấu trong vòng 30 giây).

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 7

Tuy nhiên tổ hợp tên lửa chống tăng Metis-M đã không cho T155 Firtina một cơ hội phản đòn. Đây là một trong những tổ hợp chống tăng rất hiện đại do Cục thiết kế khí cụ KBP sản xuất từ năm 1992.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 8

Cũng như Kornet-E, Metis-M đã được Nga xuất khẩu số lượng lớn sang Syria. Tất nhiên, sau đó không ít đã rơi vào tay phiến quân IS và các lực lượng khủng bố khác sử dụng để chống lại chính Quân đội Syria. Ngoài ra, có nguồn tin cho rằng Bulgaria đã cung cấp 6 bộ Metis-M thông qua Mỹ cho phiến quân ở Syria

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 9

Metis-M được ghi nhận sử dụng lần đầu tiên ở Syria vào ngày 7/3/2012 khi Quân đội Syria tự do (FSA) sử dụng nó để hạ một máy bay MiG-23MS của Không quân Syria. Sau đó, chúng được dùng rộng rãi tấn công các kho tàng, xe tăng T-72 của chính quyền Syria.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 10

Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K115-2 Metis-M gồm ba thành phần chính: bệ phóng 9P151; kính ngắm hồng ngoại 1PBN86-VI và tên lửa chống tăng 9M131. Hệ thống được đánh giá có thể triển khai từ hành quân sang chiến đấu trong vòng 15-20 giây, có thể bắn với tốc độ 3-4 phát/phút với kíp chiến đấu 1-2 người.

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 11

Cận cảnh bệ phóng tích hợp tổ hợp ngắm hồng ngoại 1PBN86-VI, sử dụng hệ thống dẫn hướng bán tự động, lệnh điều khiển được truyền qua dây (nối với đuôi đạn).

Tên lửa chống tăng Metis Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ “ôm hận” ảnh 12

Đạn tên lửa chống tăng 9M131 có giá tới 40.000 USD/quả được trang bị đầu đạn liều kép cho phép xuyên giáp dày 900-950mm sau ERA, tầm bắn hiệu quả từ 80m tới 2km.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG