Tên lửa Hwasong-14 Triều Tiên thất bại khi quay trở lại bầu khí quyển

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 12/8 đưa ra kết luận cho biết, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 mà Triều Tiên phóng vào đêm ngày 28/7 vừa qua đã thất bại trong quá trình quay trở lại bầu khí quyển.

Tờ Asahi của Nhật Bản dẫn kết quả cuộc phân tích do đại diện chính phủ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành trên đoạn phim do Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ghi lại được ở đảo Hokkaido vào thời điểm được phỏng đoán là tên lửa Hwasong-14 rơi.

Theo đó, vật thể được ghi lại trong đoạn video của NHK bị tắt sáng và trở nên tối dần, và không còn nhìn thấy được trước khi chạm xuống mặt biển, cho thấy đầu đạn của tên lửa đã bị thiêu hủy trước đó.

Thông thường, khi quay trở lại bầu khí quyển, tên lửa ICBM sẽ đạt tốc độ Mach 24, với nhiệt độ lên tới 7.000 độ C. Để quay trở lại được bầu khí quyển thành công, tên lửa sẽ cần tới loại chất các-bon tổng hợp có thể bảo vệ cho đầu đạn của tên lửa.

Giải thích của Asahi, Triều Tiên đã gần như giải quyết được bài toán thu nhỏ đầu đạn hạt nhân hay tầm bắn của tên lửa ICBM. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa giải quyết được bài toán còn lại là bảo vệ được đầu đạn hạt nhân khi tên lửa quay trở lại bầu khí quyển và cho nổ đầu đạn một cách chính xác vào mục tiêu.

Tuy vậy, tờ báo Nhật Bản cũng dẫn lời một nguồn tin quân đội Nhật Bản nhận định, Triều Tiên có thể sẽ chỉ mất thêm vài tháng để hoàn thành phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG