Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tới Hàn Quốc lúc ‘nưới sôi lửa bỏng’

Ảnh: Defense
Ảnh: Defense
TPO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford ngày hôm nay 13/8 bắt đầu có chuyến thăm hai ngày tới Hàn Quốc để kiểm tra khả năng phòng thủ của liên quân Mỹ - Hàn.

Theo Đài KBS, tướng Dunford sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Hàn Quốc Song Young-moo và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sun-jin, thảo luận về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cũng có kế hoạch diện kiến Tổng thống Moon Jae-in.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa, đe dọa với cả Seoul và Washington.

Bình Nhưỡng thậm chí đe dọa “nhấn chìm Seoul trong biển lửa” nhằm phản đối cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển thường niên của quân đội Hàn Quốc. Ngoài ra, Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 vào giữa tháng 8 này.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này là một phần trong chuyến công du ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản của ông Dunford. Sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ sẽ tiếp tục sang thăm Trung Quốc.

Trong diễn biến liên quan. Lầu Năm Góc vào hôm qua thông báo cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 21/8 tới, trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên có những lời lẽ đe dọa chiến tranh.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Christopher Logan cho biết cuộc tập trận chung thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi" sẽ diễn ra như lịch trình ban đầu và sẽ bắt đầu vào ngày 21/8.

Kéo dài đến ngày 31/8, cuộc tập trận này có sự tham gia của hàng nghìn binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trên mặt đất cũng như ở trên không và trên biển.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.