Tham vọng do thám Liên Xô bằng sức mạnh siêu nhiên của Mỹ

CIA từng lên kế hoạch sử dụng năng lực siêu nhiên nhằm phát hiện tàu ngầm Liên Xô từ khoảng cách hàng nghìn km. Ảnh minh họa: National interest.
CIA từng lên kế hoạch sử dụng năng lực siêu nhiên nhằm phát hiện tàu ngầm Liên Xô từ khoảng cách hàng nghìn km. Ảnh minh họa: National interest.
Tình báo Mỹ từng có kế hoạch sử dụng năng lực của các nhà tâm linh để phát hiện những mục tiêu quân sự của Liên Xô từ khoảng cách hàng nghìn km.

Trong số hơn 12 triệu hồ sơ mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được công khai trên mạng vào đầu tháng một, giới truyền thông quốc tế đặc biệt bị thu hút bởi những tài liệu nghiên cứu về sức mạnh siêu nhiên của chính quyền Washington trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, theo National Interest.

Ngay từ những năm 1970, tình báo Mỹ đã phát hiện Liên Xô đầu tư rất mạnh vào công tác nghiên cứu tâm linh. Do đó, CIA và Lầu Năm Góc lần lượt khởi động dự án Scanate và Stargate nhằm tìm hiểu khả năng sử dụng sức mạnh siêu nhiên như một công cụ hữu hiệu để đối phó với Liên Xô.

Dự án của CIA dựa trên thực tế nhiều người tuyên bố rằng có khả năng tác động đến vật thể khác chỉ bằng ý nghĩ, thậm chí có người còn khẳng định có thể giết một con dê bằng cách nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Nổi bật nhất trong số đó là Uri Geller, nhà tâm linh nổi tiếng người Isarel từng biểu diễn màn bẻ cong chiếc thìa bằng ý nghĩ trên show truyền hình "Tonight Show" năm 1973. Màn biểu diễn này của Geller đã thuyết phục CIA rằng quyền năng siêu nhiên là có thật.

Player Loading...

Uri Geller biểu diễn cách làm gẫy thìa

Nhiều người Mỹ lập tức chỉ trích kế hoạch này và coi đây là tham vọng điên rồ hoặc lừa bịp. Nhưng CIA vẫn bị thu hút với viễn cảnh rằng các nhà tâm linh có thể nhìn thấy tàu ngầm và vị trí đặt tên lửa Scud của Liên Xô từ khoảng cách hàng nghìn km.

Năm 1974, CIA tiến hành chương trình thử nghiệm, sử dụng năng lực nhìn xa để thu thập thông tin về khu vực Semipalatinsk (hiện thuộc Kazakhstan), nơi nghi ngờ Liên Xô đang tiến hành các hoạt động đặc biệt bí mật. Để thực hiện thử nghiệm này, rất nhiều người có năng lực đặc biệt được tuyển dụng và tham gia một chương trình huấn luyện các "siêu nhân".

Tuy nhiên, chương trình này bị ngừng lại năm 1975 do không thu được kết quả khả quan.

Trong giai đoạn 1979-1994, Mỹ tái khởi động 250 thí nghiệm liên quan tới dự án nghiên cứu năng lực nhìn xa, nhằm thu thập tin tức tình báo về các đối tượng khác nhau ở khoảng cách rất xa như các khu vực chứa vũ khí hạt nhân, tàu ngầm của Liên Xô, để phục vụ kế hoạch tấn công phủ đầu nếu chiến tranh xảy ra.

Quốc hội Mỹ vẫn tập trung nghiên cứu năng lực siêu nhiên đến tận năm 1995, tuy nhiên những nghiên cứu của CIA không thể xác định được nguồn gốc hay bản chất của năng lực nhìn từ xa.

Cùng với việc số người ủng hộ giảm mạnh, giám đốc CIA John Deutch lúc đó đã khai tử các dự án từng được coi là vũ khí tuyệt mật của tình báo Mỹ này, dù phía quân đội chưa muốn chấm dứt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG