Thành lập Sở chỉ huy thực địa tìm kiếm CASA-212

Bánh càng sau của máy bay CASA được trục vớt. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
Bánh càng sau của máy bay CASA được trục vớt. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
Sở chỉ huy thực địa dưới sự điều hành của Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Ngọc Minh sẽ cơ động ngoài hiện trường tìm kiếm máy bay rơi.

Sở chỉ huy này trực thuộc Sở chỉ huy tiền phương được đặt tại Bộ Tư lệnh hải quân thành lập trước đó.

Hôm nay nhà chức trách tiếp tục tăng cường lực lượng tập trung tìm kiếm trên cả hai khu vực theo phân công, trong đó ưu tiên người và phương tiện tìm kiếm CASA 212 và 9 quân nhân.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng, Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm, hôm nay thời tiết tại Bạch Long Vĩ tiếp tục diễn biến xấu, gió có lúc giật cấp 7 và dòng hải lưu lớn.

Về bóng dầu loang nổi trên mặt nước được Cảnh sát biển phát hiện hôm qua, Thiếu tướng Đạm cho rằng, thực tế dấu hiệu này trên biển là không hiếm nhưng các đơn vị đã vào cuộc để làm rõ.

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện nhiều dấu hiệu như một thảm cao su khoảng 2m2 màu đen, dày một cm; mảnh vỡ từ thân máy bay có dòng chữ "Cảnh sát biển Việt Nam", bánh lốp, áo phao, một chiếc giầy, balô đựng vật dụng cá nhân, đồ cứu hộ đi cùng phi công… 

Máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983 bị nạn hôm 16/6 trong quá trình tìm kiếm phi công Trần Quang Khải mất tích cùng máy bay Su-30 vào ngày 14/6. Máy bay chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 44 hải lý.

Sáng 14/6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải đang điều khiển máy bay Su-30MK2 làm nhiệm vụ huấn luyện thì mất liên lạc trên vùng biển phía đông bắc đảo Mắt (Nghệ An). Một ngày sau, thiếu tá Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn 28 hải lý.

Thi thể anh Khải được ngư dân phát hiện sau đó và được biên phòng đưa về đất liền. Sáng nay, hàng trăm người dân, cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã tập trung trước cổng Nhà tang lễ Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An) để thắp hương, tiễn đưa đại tá Trần Quang Khải. Sau đó, thi hài phi công Trần Quang Khải được an táng tại quê nhà ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG