Thanh sát viên Mỹ, Na Uy lại 'tung hoành' trên trời Nga

Thanh sát viên Mỹ, Na Uy lại 'tung hoành' trên trời Nga
TPO - Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga Sergei Ryzhkov ngày 27/4 cho biết, các chuyên gia Mỹ và Na Uy sẽ bay trên lãnh thổ Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở (Treaty on Open Skies). 

“Trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở, một đoàn chuyên gia Mỹ - Na Uy sẽ thực hiện một chuyến bay thanh sát lãnh thổ Liên bang Nga Nga từ ngày 27 – 30/4 trên máy bay quan sát Antonov An-30 của Romani”, Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ hạt nhân quốc gia Nga Sergei Ryzhkov nói.

Ông Ryzhkov cũng cho biết, các chuyên gia Nga cũng có mặt trên chiếc máy bay Antonov An-30 này để kiểm soát việc sử dụng các thiết bị và việc chấp hành của các thanh sát viên Mỹ và Na Uy đối với các quy định của Hiệp ước Bầu trời mở.

Vị quan chức này nhấn mạnh, máy bay An-30 sẽ không được trang bị bất cứ vũ khí nào và chỉ sử dụng các công nghệ quan sát được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ của hiệp ước trên.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký năm 1992 tại Helsinki, Phần Lan và hiện có 34 nước phê chuẩn tham gia gồm hầu hết các thành viên NATO, Nga, Belarus, Ukraine, Georgia, Bosina và Herzegovina, Thụy Điển và Phần Lan.

Hiệp ước thiết lập chế độ bay quan sát không phận phi vũ trang trên toàn bộ lãnh thổ các nước thành viên nhằm tăng cường tính minh bạch của các hoạt động quân sự.

Theo Hiệp ước này, mỗi máy bay giám sát được trang bị một bộ cảm biến bao gồm camera chụp ảnh quang học, camera ghi hình được kết nối trực tiếp với màn hình, các thiết bị cảm biến hình ảnh nhiệt bằng tia hồng ngoại và radar.

Năm 2014, trong khuôn khổ "Hiệp ước Bầu trời Mở, một số máy bay giám sát của Moscow đã thực hiện các hành trình bay trên bầu trời nước Mỹ, cất cánh từ căn cứ không quân Travis tại bang California từ ngày 8-13/12/2014 với phạm vi bay tối đa là 4.250 km.

Cuối năm 2013, Nga cũng sử dụng máy bay Tupolev Tu-154M/LK-1 bay trên không phận Mỹ .

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.