Thế giới cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Thế giới cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân
TPO - Hơn 120 chính trị gia và giới chức quốc phòng nhiều quốc gia trên thế giới đồng loạt lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong tương lai gần.  

Theo các chính trị gia và giới chức quốc phòng, những người đứng đầu một số cường quốc hạt nhân hiện nay hoặc đánh giá thấp, hoặc không đủ nhận thức về sự nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân.

Trước thêm một cuộc hội thảo về hậu quả nhân đạo của việc sử dụng vũ khí hạt nhân diễn ra tại Thủ đô Vienna, Áo, khai mạc hôm nay 8/12, trong một đơn kiến nghị chung, hơn 120 chính trị gia, giới chức quân sự và ngoại giao đồng loạt kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới có hành động khẩn cấp để giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Đáng chú ý, trong số hơn 120 chính trị gia, giới chức quân sự và ngoại giao, có các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vương Anh, ông Tom King và Desmond Brown, cựu Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett và David Owen, cựu Phó Tư Lệnh Đồng minh châu Âu John McCauley, cựu lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do Anh, ông Menzies Campbell, cựu Phó Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ James Cartwright, cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Anh, David Richard…

“Sự căng thẳng giữa các cường quốc hạt nhân và các đồng minh của họ trong khu vực châu Âu, Nam Á và Đông Nam Á vẫn đang hiện hữu. Một tính toán sai lầm có khả năng dẫn tới những hành động leo thanh quân sự”, Ngoại trưởng nước chủ nhà Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG