Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho thượng tá Lê Ngọc Sơn và thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương, chiều 24/10
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho thượng tá Lê Ngọc Sơn và thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương, chiều 24/10
TPO - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan.

Dịp này, 4 sĩ quan vừa kết thúc nhiệm kỳ báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì lễ trao Quyết định và giao nhiệm vụ.

Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 1

Hai sĩ quan nhận Quyết định của Chủ tịch nước là thượng tá Lê Ngọc Sơn và thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương sẽ đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan, dự kiến thời gian lên đường vào đầu tháng 11 tới. Thượng tá Sơn đã từng có một nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Cộng hoà Trung Phi, còn thiếu tá Phương là nữ sĩ quan Việt Nam thứ 3 vinh dự nhận nhiệm vụ cao cả này.

Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 2 Giao nhiệm vụ cho thượng tá Sơn và thiếu tá Phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, các quy định đạo đức tác phong của sĩ quan Việt Nam, đặc biệt là tuân thủ các quy định của Bộ Quốc phòng cũng như của LHQ. Đồng thời chú trọng đoàn kết, đảm bảo an ninh an toàn, công tác hậu cần, sức khỏe, công tác quan hệ quốc tế….
Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 3 Lãnh đạo Cục Cán bộ, Bộ Quốc phòng công bố Quyết định của Chủ tịch nước cử thượng tá Lê Ngọc Sơn và thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan
Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 4 Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, cùng với thượng tá Sơn và thiếu tá Phương, do yêu cầu cấp bách của LHQ từ việc tín nhiệm năng lực của đội ngũ sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam nên một sĩ quan khác là thiếu tá Đỗ Văn Thông đã được cử đi làm Sĩ quan Tham mưu phân tích thông tin tình báo tại Phái bộ Nam Sudan vào ngày 30/9 vừa qua. Theo ông Phụng, Sau 5 năm chính thức Việt Nam tham gia vào hoạt động GGHB LHQ, đến nay đã có 38 lượt sĩ quan, cán bộ được cử đi nhận nhiệm vụ ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, cùng với 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan với 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ. Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tốt cho cộng đồng quốc tế và được LHQ đánh giá cao.
Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 5 Thay mặt 4 sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ tại hai Phái bộ Cộng hoà Trung Phi và Nam Sudan trở về nước, trung tá Vũ Văn Hiệp, Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan cho biết, các sĩ quan Việt Nam đều được chỉ huy các Phái bộ đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Huy chương Vì sự nghiệp hoà bình thế giới.
Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 6 Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương và thượng tá Lê Ngọc Sơn đều bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ GGHB LHQ, đồng thời là cầu nối giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam thân thiện cùng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè thế giới
Thêm 2 sĩ quan Việt Nam đi gìn giữ hòa bình thế giới ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG