Thêm 8 ca tái dương tính: 'Ác mộng' COVID-19 đeo bám tàu sân bay USS Roosevelt

Tàu sân bay USS Roosevelt. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS Roosevelt. Ảnh: Hải quân Mỹ
TPO - Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã ghi nhận thêm 8 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, sau khi các thủy thủ trở lại tàu làm nhiệm vụ.

Theo CNN, 8 thủy thủ nói trên từng mắc COVID-19, và được đưa lên bờ để tự cách ly, sau đó được phép trở lại tàu sau khi có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, khi đang ở trên tàu, các thủy thủ lại nhận kết quả dương tính.

Một quan chức Hải quân cho biết hiện chưa rõ các thủy thủ nói trên tái mắc COVID-19, hay do virus sót lại trong cơ thể hiện đang được đào thải.

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi tàu USS Theodore Roosevelt phát hiện 5 thủy thủ tái dương tính với SARS-CoV-2 khi trở lại tàu.

Trước đó, hồi tháng 3, tàu USS Theodore Roosevelt đã trở thành ổ dịch COVID-19, khi có tới hơn 1.000 thủy thủ trên tổng số 4.900 thủy thủ dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi chỉ huy Brett Crozier của USS Roosevelt viết thư yêu cầu các lãnh đạo Hải quân cho sơ tán toàn bộ thuỷ thủ, con tàu đã được phép cập cảng ở đảo Guam để kiểm tra.

Tuy nhiên, chỉ huy Crozier cũng lập tức bị cách chức.

Sau thời gian điều trị, các thủy thủ được đưa trở lại tàu USS Roosevelt, trong bối cảnh Hải quân Mỹ hy vọng có thể đưa tàu ra khơi càng sớm càng tốt.

Tính đến thứ Năm, 14/5, Hải quân Mỹ cho biết đã có hơn 2.900 thủy thủ được đưa trở lại tàu.

Ít nhất 26 tàu chiến Mỹ đã ghi nhận có ca mắc COVID-19, theo Hải quân nước này.

Mới nhất trong số đó là USS Kidd, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, với gần 100 thuỷ thủ mắc bệnh.

Giống với USS Roosevelt (phải bỏ dở nhiệm vụ ở biển Đông), tàu USS Kidd đã buộc phải trở về cảng nhà ở San Diego khi đang làm nhiệm vụ chống buôn ma tuý ở Đông Thái Bình Dương.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG