Thêm tàu chiến hiện đại do VN sản xuất

Thêm tàu chiến hiện đại do VN sản xuất
TPO - Lữ đoàn 171 (Vùng 2 hải quân) vừa tổ chức lễ đón nhận tàu pháo tuần tiễu HQ273 có vũ khí kỹ thuật hiện đại do Việt Nam sản xuất.

Hải quân vùng 2 tiếp nhận tàu pháo do Việt Nam chế tạo

Tàu chiến đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Lễ bàn giao tàu HQ273
Lễ bàn giao tàu HQ273.

Tàu HQ 273 do Công ty đóng tàu Hồng Hà (nhà máy Z173) thuộc Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng - sản xuất đáp ứng nhu cầu, chiến lược bảo vệ và phát triển biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân yêu cầu các sĩ quan, chiến sĩ tàu HQ273 tiếp tục quán triệt, giáo dục ý thức trách nhiệm khi sử dụng phương tiện mới, hiện đại để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.

Trước khi bàn giao, Tàu pháo HQ273 đã qua nghiệm thu giai đoạn 1, nghiệm thu đường dài và nghiệm thu cấp Quân chủng bắn đạn thật trên biển, nghiệm thu kết thúc huấn luyện kíp tàu cả hai giai đoạn.

Từ tháng 6-2012 đến nay, Tàu đã trải qua 8 chuyến đi biển để tiếp tục kiểm tra chất lượng và được hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá là đạt được các yêu cầu thiết kế, chất lượng, cũng như thẩm mỹ.

Thêm tàu chiến hiện đại do VN sản xuất ảnh 2

HQ273 là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với bốn nhiệm vụ chủ yếu: tiêu diệt tất cả tàu chiến đổ bộ, tàu hộ tống của địch; bảo vệ căn cứ các tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng rà quét mìn; bảo vệ tàu dân sự trên biển; trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước.

HQ273 có chiều dài 54,6m, rộng 9,16mm, lượng giãn nước khoảng 400 tấn. Tàu đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 2.500 hải lý. Tàu có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 10, sóng cấp 8.

Tàu pháo trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, tính tự động hóa cao như: pháo hạm Ak-176M cỡ 76,2mm (tầm bắn hơn 15km, tốc độ 120 phát/phút), tổ hợp pháo phòng không Ak-630M có 6 nòng cỡ 30mm (tầm bắn 4.000m, tốc độ 5.000 phát/phút); tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp; súng máy 14,5mm.

Trần Vũ (tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG