Thi tìm hiểu 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thi tìm hiểu 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
TP - T.Ư Đoàn vừa triển khai đến các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014). 

Theo đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam đang ở nước ngoài, người nước ngoài tại Việt Nam đều có thể dự thi.


Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm; động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Theo thể lệ, cuộc thi phát động từ ngày 18/8, hạn cuối nộp bài thi cấp tỉnh ngày 30/10. Cấp tỉnh sơ khảo, trao giải và gửi về T.Ư trước ngày 30/11. 

Cấp T.Ư sẽ tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân có bài thi xuất sắc đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22/12. Thể lệ và câu hỏi của cuộc thi xem chi tiết tại www.tienphong.vn và các báo Quân đội nhân dân, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên… 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.