Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh nói về việc chuẩn bị Kỷ niệm Chiến thắng 30/4

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh (thứ 2, trái sang) kiểm tra công tác đảm bảo hậu cần cho lực lượng luyện tập tại Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: CTV
Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh (thứ 2, trái sang) kiểm tra công tác đảm bảo hậu cần cho lực lượng luyện tập tại Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: CTV
TP - Tất cả đã sẵn sàng, Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), Ủy viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Quốc phòng cho biết về công tác đảm bảo hậu cần cho màn trình diễn, biểu dương lực lượng hoành tráng trong ngày kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Tính đến thời điểm này, công tác bảo đảm mọi mặt hậu cần cho các lực lượng diễu binh, diễu hành đã được chuẩn bị như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ mọi mặt công tác hậu cần cho lễ kỷ niệm. Tổng cục đã chỉ đạo Hậu cần các đơn vị dồn dịch, củng cố sửa chữa doanh trại, củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt, nhà ăn, nhà bếp, bãi tập; cấp phát bổ sung doanh cụ, dụng cụ, trang bị cho đơn vị. Bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn ăn thêm cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Tổng cục đã giao cho Cục Quân nhu huy động hàng quân nhu tại các kho chiến lược tổ chức cấp phát bảo đảm, đồng thời xây dựng kế hoạch tạo nguồn và hợp đồng với nhiều công ty trong quân đội chủ động bảo đảm trang phục luyện tập cho các lực lượng đồng thời thiết kế mẫu các trang phục báo cáo Tiểu Ban tổ chức và chuẩn bị nguyên liệu, xây dựng kế hoạch sản xuất trang phục cho làm nhiệm vụ chính thức. 

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh nói về việc chuẩn bị Kỷ niệm Chiến thắng 30/4 ảnh 1

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh – Phó Chủ nhiệm TCHC – QĐND Việt Nam

Chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ứng lượng xăng dầu trong hạn mức thường xuyên năm 2015 để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo Kho 186 - Cục Xăng dầu phối hợp với Phòng Xăng dầu - Cục Hậu cần Quân khu 7 lấy mẫu phân tích, hóa nghiệm xăng dầu bảo đảm cho xe chỉ huy và xe nghi trượng (xe rước ảnh Bác Hồ; xe chở Quốc huy, trống đồng; xe chở biểu tượng chiến thắng 30/4) trong quá trình làm nhiệm vụ chính thức. 

Giao nhiệm vụ cho Cục Vận tải chỉ đạo Hậu cần các đơn vị đóng quân trên địa bàn Quân khu 7 lập kế hoạch vận chuyển, củng cố, sửa chữa phương tiện xe ca, xe vận tải chở quân để huy động bảo đảm cơ động lực lượng khi làm nhiệm vụ. 

Hợp đồng với Tổng Cty Đường sắt Việt Nam vận chuyển trang bị, cơ động quân của Tổng cục Kỹ thuật, Đoàn Nghi  lễ Quân đội, Binh chủng Thông tin-Liên lạc vào phía Nam theo mệnh lệnh của Bộ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ công tác bảo đảm cơ động các lực lượng trong hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức. 

Công tác bảo đảm hậu cần cho lễ kỷ niệm lần này có quy mô, quân số lớn hơn, nhiều khối diễu duyệt hơn dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (38 khối so với 20 khối trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; 18 khối trong kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ), lại phải tiến hành chuẩn bị trong thời gian ngắn.

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh

So với lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, công tác bảo đảm hậu cần cho lễ kỷ niệm lần này có gì khác biệt?

Công tác bảo đảm hậu cần cho lễ kỷ niệm lần này có quy mô, quân số lớn hơn, nhiều khối diễu duyệt hơn (38 khối so với 20 khối trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; 18 khối trong kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ), lại phải tiến hành chuẩn bị trong thời gian ngắn. 

Việc triển khai nhiệm vụ gấp, quân số đông, lực lượng tuyển chọn ở các địa phương, đơn vị về luyện tập vượt quá khả năng bảo đảm thường xuyên của các đơn vị đặt ra yêu cầu phải dồn dịch, củng cố sửa chữa doanh trại, củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt, nhà ăn, nhà bếp; bổ sung doanh cụ, dụng cụ, trang bị… Đồng thời yêu cầu phải có trang phục luyện tập ngay là những khó khăn cho công tác tổ chức bảo đảm. 

Yêu cầu bảo đảm trang phục cho các khối diễu duyệt Lễ kỷ niệm lần này phải thể hiện được truyền thống dân tộc, khí thế của các lực lượng 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn 40 năm trước, đồng thời phải thể hiện được sự phát triển lớn mạnh của đất nước, của lực lượng vũ trang 3 thứ quân nên việc thiết kế và thông qua mẫu các trang phục nhiều, thời gian chuẩn bị ngắn ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ công tác bảo đảm. 

Quá trình luyện tập cho lễ kỷ niệm với cường độ cao, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của các lực lượng đặt ra yêu cầu công tác bảo đảm ăn uống phục hồi sức khỏe phải hết sức khoa học mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cơ động lực lượng tại các cụm, khu vực hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức có nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những biện pháp rất cụ thể, chi tiết mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Sau Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Xin Thiếu tướng cho biết công tác hậu cần dự kiến sẽ triển khai như thế nào?

Sau Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Nhà nước tiếp tục tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khách tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong quân đội. Công tác hậu cần cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khách tới đây sẽ có nhiều thuận lợi nhưng vẫn có những khó khăn như lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành lớn. 

Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh nói về việc chuẩn bị Kỷ niệm Chiến thắng 30/4 ảnh 2

Học viên Trường Sỹ quan Lục quân 2 luyện tập động tác diễu duyệt binh phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Chiến thắng 30/4 (ảnh: NGUYỄN MINH)

Các khối tổ chức tự huấn luyện tại các đơn vị bắt đầu từ đầu tháng 5, giữa tháng 8 sẽ tổ chức hợp luyện khu vực và cơ động về Hà Nội sơ duyệt, tổng duyệt. Cũng như nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Tổng cục Hậu cần đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong triển khai các bước từ rà soát, lập nhu cầu, xây dựng kế hoạch bảo đảm mọi mặt hậu cần; 

Chuẩn bị yếu tố xây dựng kế hoạch tạo nguồn bảo đảm trang phục luyện tập cho các lực lượng đồng thời thiết kế bổ sung các mẫu các trang phục tăng thêm so với Lễ kỷ niệm 30/4 báo cáo Tiểu Ban tổ chức và triển khai sản xuất, phấn đấu tuần đầu tháng 8/2015 sẽ bảo đảm xong toàn bộ trang phục cho các lực lượng làm nhiệm vụ chính thức. Các mặt công tác xăng dầu, vận tải triển khai cơ bản giống như Lễ kỷ niệm 30/4. 

Trước mắt, Cục Vận tải nắm, tổng hợp số lượng, chất lượng xe ca, xe vận tải chở quân của các đơn vị từ địa bàn Quân khu 4 trở ra, để xây dựng kế hoạch củng cố, bảo dưỡng kỹ thuật, huy động bảo đảm cơ động lực lượng khi làm nhiệm vụ...

Cám ơn Thiếu tướng!

Kết quả công tác bảo đảm mọi mặt hậu cần cho các lực lượng diễu binh, diễu hành: Ngày 20/3 cấp phát xong trang phục cho các lực lượng luyện tập. Ngày 10/4 sản xuất và cấp phát xong toàn bộ quân trang làm nhiệm vụ chính thức cho các  khối, bảo đảm đẹp, đồng bộ, thống nhất theo quy định của Ban Tổ chức. Ngày 17/4 hoàn thành xong việc sửa chữa, bảo dưỡng xe vận tải chở quân, sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch… Mọi mặt công tác bảo đảm hậu cần cho lễ kỷ niệm đến thời điểm này được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, sẵn sàng làm nhiệm vụ sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và làm nhiệm vụ chính thức vào sáng 30/4. 

MỚI - NÓNG