Thổ Nhĩ Kỳ bắt 21 chiến binh IS mang theo 22 trẻ em

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Theo Sputnik hôm 28/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 21 chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang mang theo 22 trẻ em vượt biên giới từ Syria sang nước này.

Chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn khủng bố IS vượt biên giới sang nước này được thực hiện vào ngày 27/1. Trong một chiến dịch khác cùng ngày, quân đội cũng đã bắt giữ được 4 thành viên IS.

Lực lượng vũ trang nước này không nói rõ vai trò của những trẻ em trên trong các kế hoạch của IS, tuy nhiên phái viên về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc cho biết hồi cuối tháng 12 rằng IS đã bắt cóc khoảng 1.400 bé trai và bé gái tại các vùng chiến sự trong suốt 4 năm qua nhằm đào tạo các em thành chiến binh và nô lệ tình dục.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 23 kẻ tình nghi thuộc IS và 21 trẻ em đang vượt biên từ Syria sang nước này.

Trong khi đó, Ankara đang bị Israel, Hy Lạp đồng loạt cáo buộc tiếp tay cho IS bằng cách mua dầu của chúng. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 27/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Hy Lạp cùng cho rằng hầu hết khối lượng dầu xuất phát từ những kẻ khủng bố IS đều đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, và tiền cũng qua Thổ Nhĩ Kỳ để tài trợ cho các phần tử khủng bố.

Đầu tháng 12/2015 tại một cuộc họp báo, quan chức quốc phòng Nga công bố các chứng cứ cho thấy khủng bố IS giao dịch dầu mỏ với Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng bất hợp pháp.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG