Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tên lửa tầm trung cho tiêm kích F-16

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tên lửa tầm trung cho tiêm kích F-16
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua 145 tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ đa năng F-16 của không quân nước này.

Theo trang tin quân sự Vpk, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có ý định trang bị tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM cho tiêm kích F-35 mà nước này dự kiến mua vào năm 2018.

Trước đó nhiều nguồn tin cho biết, Ankara dự định mua khoảng 100 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ nhằm bổ sung cho lực lượng không quân nước này. Hai chiến đấu cơ đầu tiên sẽ được mua vào năm 2018. 

Tên lửa AIM-120 do công ty Hughes Aircraft phát triển từ năm 1981, được đưa vào biên chế lực lượng không quân Mỹ năm 1991.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số thành viên khác của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh, Đức cũng trang bị tên lửa AIM-120 AMRAAM cho chiến đấu cơ của lực lượng không quân quốc gia.

Tên lửa AIM-120 nặng 157kg. Kiểu mới nhất AIM-120C5 có đầu đạn cải tiến, động cơ tên lửa tầm bắn xa hơn, cánh ngắn và cánh đuôi ổn định phù hợp cho việc vận chuyển bên trong máy bay.

AIM-120 có thể được tích hợp trên máy bay chiến đấu F-22, Eurofighter Typhoon, F-15, F-16, F/A-18, F-35 JSF, Sea Harrier, Tornado, Harrier II Plus, JAS-39 Gripen và hệ thống tên lửa đối không tiên tiến của Na Uy (NASAMS).

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.