Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ căn cứ quân sự Mỹ tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ căn cứ quân sự Mỹ tại Syria
TPO - Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 đã công bố dữ liệu về vị trí các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria.

Theo cơ quan này, hai căn cứ không quân gần Rmeilan và tỉnh Al-Hasaka hoạt động từ năm 2015.

Vào tháng 3/2016, Mỹ mở tiếp một căn cứ mới gần Harab Isk, thuộc thành phố Ain-al-Arab để triển khai các máy bay trực thăng.

Ngoài ra, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập tới ba căn cứ tại tỉnh El-Hasaka.

Những căn cứ trên được Mỹ sử dụng vào cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hãng tin Anadolu, Mỹ cũng bố trí hai cứ điểm tại Manbij để chiến đấu với lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA).

Đáng chú ý, trong ba căn cứ ở phía bắc tỉnh Raqqa, thì hai trong số đó còn có sự hiện diện của quân đội Pháp.

Hãng tin nhấn mạnh, vị trí triển khai của quân đội Mỹ thường được đánh dấu như "vùng kín" và tuyệt mật.

Anadolu cũng thông báo, ngoài các điểm tựa quân sự trực tiếp, Mỹ còn bố trí binh sĩ ở những nơi cực kỳ khó phát hiện: trong khu dân cư, các trại của "Liên minh Dân chủ", trong các nhà máy có thể nhanh chóng biến thành vị trí tác chiến.

Hiện Lầu Năm góc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.