Thống kê lạnh người nếu chiến tranh hạt nhân Ấn Độ - Pakistan nổ ra

Tên lửa Agni-V missile của Ấn Độ (trái) và tên lửa Shaheen II, Hatf-VI của Pakistan (phải). Ảnh: RT
Tên lửa Agni-V missile của Ấn Độ (trái) và tên lửa Shaheen II, Hatf-VI của Pakistan (phải). Ảnh: RT
TPO - Cuộc chiến hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan nếu bùng nổ có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng chỉ trong vài ngày, lớn hơn số người thiệt mạng trong suốt Thế chiến II.

Hãng tin RT trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances hôm thứ Tư, 2/10, cho biết cuộc chiến hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan nếu bùng nổ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng diện rộng.

Theo nghiên cứu, mỗi vũ khí hạt nhân có thể đoạt mạng 700.000 người. Như vậy, 125 triệu người có nguy cơ mất mạng chỉ trong vài ngày. Con số này lớn hơn toàn bộ số người chết trong Thế chiến II.

Không dừng lại ở đó, 36 triệu tấn carbon đen sản sinh từ vụ nổ khi phát tán vào khí quyển sẽ ngăn chặn ánh sáng mặt trời, gây ra hiện tượng “mùa đông hạt nhân”, khiến nhiệt độ trái đất giảm đột ngột tới 9 độ, lượng mưa giảm 30%, cây trồng héo rũ, cuối cùng là chết đói hàng loạt.

Nhiệt độ toàn cầu khi ấy được dự đoán có thể sẽ giảm mạnh với tốc độ tương đương Kỷ băng hà.

“Đây là một cuộc chiến chưa có tiền lệ”, Brian Toon, tác giả chính của nghiên cứu trên nhận định.

Ông Toon là người xây dựng thuật ngữ “mùa đông hạt nhân” kể từ những năm 1980. Thuật ngữ này từng được sử dụng để mô tả tác động môi trường từ cuộc đối đầu hạt nhân giữa Mỹ và Nga, nếu cuộc chiến này bùng nổ.

“Cuộc chiến kiểu này sẽ đe doạ không chỉ các địa điểm hứng bom hạt nhân, mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới”, đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Khoa học môi trường tại Đại học Rutgers – ông Alan Robock cho biết.

Theo thống kê chính thức, Ấn Độ và Pakistan hiện có khoảng 300 vũ khí hạt nhân. Nhưng nghiên cứu cho thấy con số này có thể tăng lên tới 500 vào năm 2025. Đây cũng là thời điểm các nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết bùng nổ chiến tranh hạt nhân giữa hai nước.

“Hy vọng, chính quyền Ấn Độ và Pakistan sẽ lưu ý đến nghiên cứu này”, ông Toon nói, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á đang xấu đi.

Tính trên quy mô toàn cầu, có tổng cộng 9 quốc gia hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân, với số đầu đạn hạt nhân lên tới 14.000.

Ấn Độ và Pakistan đang ở vào thời điểm căng thẳng cao độ, sau khi New Delhi quyết định huỷ cơ chế tự trị của khu vực tranh chấp Kashmir trên dãy Himalaya.

Hai nước từng có hai cuộc chiến tranh ở khu vực Kashmir vào các năm 1947 và 1965, đồng thời có nhiều cuộc giao tranh nhỏ lẻ từ đó tới nay.

Có những thời điểm, Ấn Độ và Pakistan đã đến rất gần với một cuộc chiến tranh thực sự, song những nỗ lực ngoại giao của hai bên đã giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Theo Theo RT, USA Today
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.