Thông tin bất ngờ về vũ khí nổ tung trong thảm hoạ hạt nhân Nga

Một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga. Ảnh: Sputnik
Một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Vụ nổ giết chết 5 chuyên gia hạt nhân Nga hôm 8/8 có liên quan đến một loại vũ khí được chế tạo nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM).

Thông tin trên được ông Mitch Aleksey Karpov, Phó đặc phái viên Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, cho biết hôm qua, 26/8.

Theo ông Karpov, cuộc thử nghiệm ngày 8/8 không phải vụ thử hạt nhân, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1996).

Thực tế, đây là vụ thử một loại vũ khí mới, được chế tạo nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM hồi năm 2002.

Theo tập đoàn hạt nhân Rosatom (Nga), vụ nổ đầu tháng 8 xảy ra tại một bãi thử trên biển ở khu vực Arkhangelsk, khi các nhà hoa học đang thử nghiệm nguồn năng lượng đồng vị cho một động cơ nhiên liệu lỏng.

Vụ nổ mạnh đến nỗi các chuyên gia hạt nhân bị hất văng xuống biển. Không lâu sau đó, Rosatom tuyên bố 5 chuyên gia đã thiệt mạng, và một số người khác bị thương.

Chính quyền địa phương đã báo cáo về sự gia tăng bức xạ bất thường sau vụ việc, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết mức độ phóng xạ vẫn nằm trong giới hạn quy định.

Sự bí mật của cuộc thử nghiệm quân sự thất bại và những tuyên bố kín tiếng ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga đã lập tức châm ngòi cho thuyết âm mưu rằng các nhà chức trách đang cố gắng che giấu một vụ việc có quy mô tương tự vụ Chernobyl.

Tên loại vũ khí được thử nghiệm hiện vẫn là một ẩn số. Các chuyên gia về hạt nhân ở Mỹ nói họ nghi ngờ vụ nổ tình cờ và việc phát tán phóng xạ ở phía bắc nước Nga tuần xảy ra sau một vụ thử tên lửa hành trình có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, thứ mà tổng thống Nga Vladimir Putin nói đến hồi năm ngoái.

Hiệp ước ABM Mỹ và Liên Xô cũ ký kết năm 1972 cấm các bên triển khai các hệ thống tên lửa chống đạn đạo có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ của nhau, cũng như tạo cơ sở cho khả năng phòng thủ tầm xa.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.