Thử nghiệm hệ thống phát hiện hỏa lực từ xa cho trực thăng

Ảnh: Flightglobal
Ảnh: Flightglobal
TPO - Công ty Airbus Helicopters đã bắt đầu thử nghiệm các chuyến bay của trực thăng có trang bị hệ thống phát hiện hỏa lực của đối phương (HFI) từ xa.

Trang Flightglobal dẫn thông báo của Airbus Helicopters cho biết, hệ thống HFI được phát triển nhằm phục vụ cho Lực lượng vũ trang Đức trong tương lai.

Theo Airbus Helicopters, hệ thống HFI có khả năng phát hiện hỏa lực của đối phương được bắn ra từ các loại súng có cỡ nòng từ 5,56 - 20 mm.

Hệ thống này sử dụng tổ hợp cảm biến âm thanh và hồng ngoại cùng radar được lắp trên thân trực thăng, có khả năng phát hiện và khoanh vùng khu vực hỏa lực của đối phương từ xa.

Sau khi phát hiện và xác định chính xác vị trí của hỏa lực, hệ thống HFI sẽ thông báo ngay cho phi hành đoàn, từ đó giúp máy bay tránh được các hỏa lực của đối phương.

Giai đoạn đầu, Airbus Helicopters tập trung thử nghiệm việc tích hợp các chức năng và tác dụng của tổ hợp cảm biến âm thanh và hồng ngoại.

Thử nghiệm đối với radar sẽ được tiền hành vào giai đoạn tiếp theo.

Theo Theo Flightglobal
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.