Thủ phạm vụ Las Vegas dùng súng gì để tàn sát dân thường?

TPO - Massad Ayoob – một chuyên gia vũ khí cho biết nghi phạm Stephen Paddock có thể đã dùng súng tự động với tốc độ nã đạn cực cao, hoặc đã gắn thiết bị hỗ trợ giúp tăng tốc độ nã đạn vào một khẩu súng bán tự động.

Theo thông tin mới nhất trên The Guardian, cơ quan điều tra Mỹ đã tìm thấy ít nhất 23 khẩu súng trong căn phòng mà nghi phạm Stephen Paddock thuê ở tầng 32 khách sạn Mandalay Bay (Las Vegas).

Từ căn phòng này, Stephen Paddock xả súng xuống đám đông 20.000 khán giả tham dự lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest tối 1/10, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương.

Thủ phạm vụ Las Vegas dùng súng gì để tàn sát dân thường? ảnh 1 Cảnh tang tương tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Getty

Stephen Paddock sử dụng vũ khí gì?

Cảnh sát hiện vẫn chưa thể xác định chính xác loại súng mà Stephen đã sử dụng để tàn sát dân thường, nhưng theo Massad Ayoob – một chuyên gia vũ khí, Stephen có thể đã dùng súng tự động với tốc độ nã đạn cực cao, hoặc đã gắn thiết bị hỗ trợ giúp tăng tốc độ nã đạn vào một khẩu súng bán tự động.

“Tiếng súng vang lên liên tục cho thấy tốc độ nã đạn của Stephen vượt quá tốc độ nhả đạn thông thường của một khẩu súng bán tự động”, Ayoob nói.

Thủ phạm vụ Las Vegas dùng súng gì để tàn sát dân thường? ảnh 2

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Business Insider

Súng tự động là loại súng có thể nhả nhiều viên đạn từ một lần bóp cò duy nhất. Loại súng này được kiểm soát chặt chẽ, bị đánh thuế và theo dõi liên tục theo luật pháp Mỹ. Điều này khiến súng tự động trở thành một loại vũ khí đắt tiền và hiếm khi được các tội phạm Mỹ sử dụng. Ngược lại, các khẩu súng bán tự động với chế độ hoạt động mỗi lần bóp cò nhả một viên đạn, lại được sử dụng rộng rãi.

Không giống với một số tiểu bang khác, luật pháp bang Navada – nơi xảy ra vụ xả súng tối 1/10, dường như khá “thân thiện” với chủ sở hữu súng. Bang này không cấm bán các loại “vũ khí tấn công”, tức súng dân dụng bán tự động được chế tạo giống như vũ khí quân sự.

Từ âm thanh ghi lại tại hiện trường, chuyên gia Ayoob cho rằng tiếng súng của nghi phạm “không đều, lúc nhanh lúc chậm”, nên không thể khẳng định Stephen đã sử dụng một khẩu súng tự động như M-16 hoặc AK-47.

Thay vào đó, theo Ayoob, Stephen có thể đã sử dụng các thiết bị hỗ trợ như Hell Fire hoặc Bump-Fire, giúp súng bán tự động nhả đạn nhanh hơn bình thường. Những thiết bị hỗ trợ này là hợp pháp, nhưng hiếm khi được những người thường xuyên dùng súng sử dụng. Trên trang web Bump Fire Systems có rao bán một thiết bị tương tự với giá 99,99 USD.

Thủ phạm vụ Las Vegas dùng súng gì để tàn sát dân thường? ảnh 3

Stephen được cho là đã dùng búa đập vỡ cửa kính phòng nghỉ của mình trên tầng 32, rồi từ đó nã súng về phía đám đông dưới chân khách sạn Mandalay Bay. Ảnh: AP

Theo AP, số súng được tìm thấy tại phòng nghỉ của Stephen hầu hết là súng trường kiểu quân đội. Ngoài ra, có hai khẩu súng được gắn thiết bị hỗ trợ bắn nhanh.

Trong vụ xả súng ở Las Vegas, khả năng bắn chính xác được cho là không quan trọng bằng tốc độ nã đạn. “Bởi có 20.000 mục tiêu là 20.000 khán giả đứng rải rác trên một khoảng sân có diện tích hai mẫu, nên hầu như mọi phát đạn của Stephen đều có thể bắn trúng một ai đó.”, Ayoob nói.

Stephen mang 23 khẩu súng vào khách sạn bằng đường nào?

Trả lời phỏng vấn CBS News, cựu cảnh sát Randy Sutton của Las Vegas cho biết: “Việc nghi phạm giấu quá nhiều súng trong phòng nghỉ cho thấy anh ta không mang tất cả số súng này lên phòng cùng một lúc. Và chắc chắn anh ta không nhờ nhân viên phục vụ khách sạn xách đồ giúp mình.”

Được biết, Stephen Paddock đã thuê căn phòng số 135 trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay từ ngày 28/9, tức ba ngày trước khi tiến hành vụ xả súng từ cửa sổ phòng nghỉ.

“Stephen có thể đã dần vận chuyển số súng của mình lên phòng trong vòng ba ngày đó. Anh ta có thể đã giấu súng trong hành lý hoặc túi đựng gậy đánh golf.”, Sutton nói.

Khả năng che giấu vũ khí của Stephen thậm chí còn “cao thủ” đến mức ngay cả các nhân viên khách sạn từng bước vào phòng của Stephen cũng không nhận thấy điều gì bất thường.

Thủ phạm vụ Las Vegas dùng súng gì để tàn sát dân thường? ảnh 4

Nghi phạm Stephen Paddock (ảnh) có thể đã vận chuyển rải rác số vũ khí của mình lên phòng khách sạn trong vòng ba ngày. 

Theo News.com.au, Stephen đã mua một số vũ khí, chủ yếu ở California. Nhưng những vũ khí này không nằm trong số vũ khí được tìm thấy tại khách sạn Mandalay Bay.

Trong khi đó, chủ sở hữu của một cửa hàng súng ở Utah cho biết Stephen đã ghé thăm cửa hàng nhiều lần trong năm nay và mua một khẩu shotgun sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra súng liên bang.

Một chủ tiệm súng khác có tên Christopher Sullivan nói với tờ New York Times rằng Stephen đã mua một khẩu súng lục và hai khẩu súng trường từ cửa hàng của mình trong năm vừa qua.

Ông Sullivan cho biết quá trình mua súng của Stephen hoàn toàn hợp pháp. Ông miêu tả Stephen là một người đàn ông bình thường, tốt bụng.

Ngoài số vũ khí tìm thấy tại khách sạn Mandalay Bay, cảnh sát còn phát hiện 19 khẩu súng khác cùng chất nổ và vài nghìn băng đạn tại nhà riêng của Stephen ở Mesquite.

Vụ xả súng xảy ra tối 1/10 tại một lễ hội âm nhạc bên ngoài khách sạn sòng bạc Mandalay Bay – vốn được coi là một trong những tụ điểm vui chơi hấp dẫn nhất nhì Las Vegas.

Đội đặc nhiệm SWAT lập tức có mặt hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo về vụ xả súng vào lúc 22h08’. Đến khoảng nửa đêm, Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết nghi phạm Stephen Paddock (64 tuổi) đã chết. Stephen được cho là đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào phòng nghỉ của ông tại tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay.

Theo Theo The Guardian, News.com.au
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.