Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc trong quân đội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc trong quân đội
TP - Ngày 11/6, T.Ư Đoàn và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong quân đội (giai đoạn 2012-2015).

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội cho biết, giai đoạn 2012-2014, toàn quân có 12.360 cá nhân được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng và gương sỹ quan trẻ giỏi ở các cấp. Hàng năm, số đoàn viên ở mức khá trở lên chiếm tỷ lệ 85%-90%; số lượng Đoàn cơ sở vững mạnh, Chi đoàn và Đoàn cơ sở chủ động công tác đều tăng qua từng năm; không có tổ chức Đoàn yếu kém.

Nhằm cụ thể hóa phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo phát động hai phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” trong tuổi trẻ toàn quân. Hai phong trào ngày càng có chiều sâu, phát huy được tinh thần xung kích sáng tạo, đoàn kết tình nguyện và đổi mới của tuổi trẻ quân đội.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên quân đội thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các tổ chức Đoàn trong toàn quân tiếp tục tập trung bồi dưỡng giáo dục lý tưởng sâu rộng hơn cho ĐVTN; tạo sự cộng hưởng từ những chủ trương của T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội tới các đơn vị cơ sở phù hợp với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa thiết thực, hiệu quả.

MỚI - NÓNG