Thương vụ với Pháp đổ bể, Nga tự đóng tàu đổ bộ trực thăng

Tàu đổ bộ trực thăng Mistral của Pháp. Ảnh: AP
Tàu đổ bộ trực thăng Mistral của Pháp. Ảnh: AP
TPO - Hai tàu đổ bộ trực thăng tương tự tàu Mistral của Pháp sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2025 và 2026.

Hãng Sputnik dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga cho biết, sau khi hợp đồng ký với Pháp năm 2011 về việc cung cấp hai tàu đổ bộ trực thăng Mistral đổ vỡ, ngành công nghiệp quốc phòng Nga được giao nhiệm vụ thiết kế và chế tạo tàu đổ bộ có những tính năng tương đương tàu do Pháp chế tạo.

Theo nguồn tin, hai  tàu đổ bộ đa năng của Nga sẽ được chuyển giao cho lực lượng hải quân nước này vào năm 2025 và 2026.

Được biết, lễ đặt ky khởi đóng hai tàu đổ bộ trực thăng đầu tiên của Nga dự kiến sẽ được tổ chức vào năm sau tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch.

Hai tàu đổ bộ có thể chở từ 12-16 máy bay trực thăng.

Năm 2011, Nga đặt Pháp đóng hai tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral. Theo kế hoạch, Hải quân Nga nhận chiếc tàu đầu tiên vào mùa thu 2014.

Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị hoãn do Mỹ và châu Âu áp lệnh cấm đối với Nga xung quanh biến động chính trị ở Ukraine.

Tháng 8/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande quyết định việc chấm dứt hợp đồng tàu Mistral. Số tiền bồi thường không được Paris và Moscow công bố.

Cuối năm 2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã công bố hợp đồng mua lại hai tàu đổ bộ Mistral trên.

Một số nguồn tin cho biết, Pháp đã bán hai tàu với giá 950 triệu euro (hơn 1 tỷ USD), tương đương số tiền phải bồi thường cho Moscow, dù ngành công nghiệp vũ khí Pháp bị lỗ.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG