Thụy Điển cho ra mắt siêu chiến đấu cơ

Thụy Điển cho ra mắt siêu chiến đấu cơ
Vào ngày 18-5, tập đoàn sản xuất vũ khí Saab Thụy Điển sẽ cho ra mắt dòng máy bay chiến đấu Gripen thế hệ mới, văn phòng báo chí doanh nghiệp cho biết vào ngày 6-5.

Theo Saab, đây là một mốc quan trọng trong cách mạng phát triển máy bay chiến đấu thông minh.

Gripen là một dòng chiến đấu cơ độc đáo, nó cân bằng hoàn hảo giải pháp công nghệ, hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí. Gripen được thiết kế để thích ứng với những mối đe dọa và yêu cầu chiến đấu liên tục biến đổi mà lực lượng không quân hiện đại phải đối mặt.

Được xây dựng dựa trên pháo đài bay Gripen C/D, Gripen Thế hệ mới (NG/EF) sẽ kế thừa “truyền thống chiến đấu anh dũng” và tiếp tục sẽ là một trong những máy bay chiến đấu đa năng hiện đại nhất thế giới.

Gripen Thế hệ mới là máy bay chiến đấu hoàn hảo của NATO nhờ khả năng nổi bật được thiết kế để phù hợp với môi trường chiến đấu tập trung (NCW). Nó sẽ thích hợp với yêu cầu chiến đấu của lực lượng không quân thế kỷ 21.

Máy bay được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, đặc biệt tên lửa không đối không METEOR, AMRAAM, IRIS-T, AIM-9 và một số loại tên lửa siêu thanh đang được phát triển. Gripen có thể nhanh chóng nhận ra tinh huống nguy hiểm thông radar AESA, hệ thống cảm biến thụ động IRST, HMD, hệ thống điện tử, xử lý dữ liệu nhanh chóng và buồng lái hiện đại.

Thụy Điển cho ra mắt siêu chiến đấu cơ ảnh 1
Thụy Điển cho ra mắt siêu chiến đấu cơ ảnh 2
Thụy Điển cho ra mắt siêu chiến đấu cơ ảnh 3

Hệ thống cảm biến kết hợp với màn hình hiển thị gắn trên mũ phi công có thể nhìn đêm (HMD/NVG) cho phép phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu, thậm chí vào ban đêm hoặc điều kiện thời tiết xấu, như mưa hoặc sương mù.

Buồng lái của Gripen rất rộng rãi, có 1 màn hình đa chức (MFD) và 1 màn hình hiển thị treo trên phía đầu phi công (HUD) gắn kính quang học có góc nhìn rộng chống nhiễu xạ, hệ thống cho phép đảm bảo hoạt động chiến đấu hiệu quả. 

Theo nhà sản xuất, chiến đấu cơ Gripen đủ sức đối đầu với mọi siêu chiến đấu cơ hiện nay được Nga phát triển.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.