Thụy Điển tung bằng chứng tàu ngầm nước ngoài xâm nhập

Tư lệnh tối cao Thụy Điển Goeransson phát biểu với báo giới về sự xâm nhập của tàu ngầm lạ.
Tư lệnh tối cao Thụy Điển Goeransson phát biểu với báo giới về sự xâm nhập của tàu ngầm lạ.
Thụy Điển tuyên bố có đủ bằng chứng về việc một tàu ngầm nhỏ đã xâm nhập vùng biển của nước này hồi tháng 10, động thái khiến Stockholm phải mở một cuộc truy tìm kéo dài nhiều tuần.

Phát biểu với các phóng viên tại Stockholm, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển Sverker Goeransson tuyên bố có đủ cơ sở đi đến kết luận trên.

“Lực lượng quốc phòng Thụy Điển có thể khẳng định rằng có một tàu ngầm nhỏ đã xâm phạm lãnh hải nước này. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận được của một thế lực nước ngoài”, Goeransson khẳng định.

Tuy nhiên, do tàu ngầm lạ không bị bắt giữ nên phía Thụy Điển khó có thể xác định chính xác lai lịch của tàu.

Thụy Điển tung bằng chứng tàu ngầm nước ngoài xâm nhập ảnh 1

Hình ảnh được Thụy Điển công bố cho thấy dấu vết của tàu ngầm.

Trước đó, toàn bộ châu Âu đã sục sôi khi nhận được thông tin có một tàu ngầm nhỏ đi vào vùng biển của Thụy Điển. Mặc dù Stockholm không đề cập trực tiếp đến Nga nhưng vụ việc mang hơi hướng của những sự kiện từng xảy ra trong thời chiến tranh Lạnh này đã khiến hầu hết các nước phương Tây đều nghiêng về giả thuyết do Nga thực hiện.

Những nghi ngờ này càng được củng cố khi gần đây có nhiều nguồn tin cáo buộc Mátxcơva không chỉ gia tăng các hoạt động máy bay ở khu vực Baltic, mà còn tăng cường điều binh sĩ cùng khí tài đến miền Đông Ukraine.

Thụy Điển tung bằng chứng tàu ngầm nước ngoài xâm nhập ảnh 2

Bức ảnh chụp một vật thể lạ bên trong lãnh hải Thụy Điển.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về bất kỳ sự xâm phạm nào trong tương lai.

“Những ai đang cân nhắc xâm nhập trái phép lãnh thổ Thụy Điển nên nhận thức rõ những rủi ro khôn lường. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi giá”, ông Loefven nói.

Thụy Điển tung bằng chứng tàu ngầm nước ngoài xâm nhập ảnh 3

Thụy Điển đã huy động hơn 200 binh sĩ, các tàu chiến và trực thăng để truy tìm tàu ngầm nước ngoài.

Ông cũng cho biết các lực lượng vũ trang Thụy Điển “có đủ sức mạnh cần thiết để chặn tàu nước ngoài trong tình huống quyết định”.

Trước đó, hải quân Thụy Điển đã tiến hành một vụ truy đuổi tàu ngầm lạ hôm 17/10 nhưng không bắt kịp mục tiêu. 

Thụy Điển tung bằng chứng tàu ngầm nước ngoài xâm nhập ảnh 4

Khu vực tìm kiếm tập trung vào vịnh Ingaro.

Theo Vũ Anh
Theo Dân Trí, AFP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.