Thủy thủ tàu chở dầu phát hiện vật thể lạ khi bị tấn công trên Vịnh Oman

Ông Yutaka Katada, Chủ tịch công ty Kokuka Sangyo phát biểu ngày 14/6. Ảnh: Reuters
Ông Yutaka Katada, Chủ tịch công ty Kokuka Sangyo phát biểu ngày 14/6. Ảnh: Reuters
TPO - Công ty Nhật Bản sở hữu tàu chở dầu Kokuka Courageous cho biết thủy thủ đoàn trên tàu đã phát hiện các vật thể bay trước khi xảy ra vụ tấn công trên Vịnh Oman.

Phát biểu trước các phóng viên hôm nay, 14/6, ông Yutaka Katada, Chủ tịch công ty Kokuka Sangyo – chủ sở hữu tàu chở dầu Kokuka Courageous cho biết các thủy thủ đã phát hiện một số vật thể bay ngay trước khi con tàu này bốc cháy dữ dội.

Thông tin này, theo RT, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng hai tàu chở dầu bị tấn công bằng thủy lôi của Iran.

Ông Katada nhấn mạnh các thủy thủ đã phát hiện một tàu Hải quân Iran ở gần đó. Dù vậy, ông không cho biết tàu hải quân xuất hiện trước hay sau vụ tấn công.

Theo ông Katada, tàu chở dầu hư hại ở 2 vị trí: gần phòng động cơ và trên mạn phải.

Ông nhận định các vật thể bay có thể là hỏa lực, và bác bỏ tuyên bố cho rằng tàu chở dầu bị trúng thủy lôi, vì các vị trí bị hư hại đều nằm trên mặt nước.

Tàu Kokuka Courageous bị tấn công vào sáng ngày 13/6 trên Vịnh Oman khi đang trên đường đến Singapore và Thái Lan.

Toàn bộ 21 thủy thủ trên tàu đã được giải cứu thành công bởi tàu cứu hộ Iran.

Trong khi các thông tin chi tiết về vụ việc vẫn chưa sáng tỏ, Washington đã nhanh chóng đổ lỗi cho Tehran.

Quân đội Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy cảnh “các binh sĩ Iran gỡ bỏ thủy lôi chưa nổ khỏi thân tàu Kokuka Courageous”.

Cũng trong buổi sáng ngày 13/6, một tàu chở dầu khác là Front Altair của Na Uy đã bị tấn công khi di chuyển qua Vịnh Oman.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm nhạy cảm, khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến thăm hiếm hoi tới Tehran.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.