Tiêm kích F-15 Mỹ bất đắc dĩ phải bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Tây cho rằng, việc Nga triển khai hàng loạt các loại vũ khí quy mô lớn tại Syria đã biến tình hình khu vực rơi vào hỗn loạn. Ảnh: RIA Novosti
Phương Tây cho rằng, việc Nga triển khai hàng loạt các loại vũ khí quy mô lớn tại Syria đã biến tình hình khu vực rơi vào hỗn loạn. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Mười hai máy bay chiến đấu F-15 của không quân Mỹ được đưa đến căn cứ Inzhirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia chiến dịch không kích “Nhà nước Hồi giáo” (IS), nay sẽ có thêm nhiệm vụ bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ một khi nước này bị tấn công.

Theo tờ The National Interest ngày 8/12, sau sự cố Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga, căng thẳng quân sự có thể leo thang bất cứ lúc nào, nhất là khi Moscow đưa hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 sang Syria. Địa điểm triển khai hệ thống S-400 chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chưa đầy 50km.

12 máy bay chiến đấu F-15 được Mỹ đưa đến Trung Đông hỗ trợ chiến dịch không kích IS ở Iraq và Syria, vốn không có trách nhiệm bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ, có vẻ như sẽ phải gánh thêm trọng trách sau khi F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 của Nga hồi cuối tháng 11.

12 máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm 6 chiếc F-15C và 6 chiếc F-15E, hiện đang đồn trú tại căn cứ quân sự Inzhirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, 6 chiếc F-15E có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa tháng 11/2015

Bản thân giới chức quân sự Mỹ không ngờ rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắn hạ máy bay ném bom của Nga, cũng như không thể lường trước những phản ứng mạnh mẽ của Nga, như việc đưa tuần dương hạm hạng nặng Moscow được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân với tên lửa phòng không mạnh hơn cả S-300F đến bờ biển Latakia.

Theo The National Interest, hệ thống chiến đấu của tuần dương hạm Moscow là một mối đe dọa thực sự đối với F-15 và F-16 của Mỹ và đồng minh.

Ngoài ra, việc Nga đặt ở căn cứ Hmeymim hệ thống phòng không S-400 cho phép Nga có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ nếu cần thiết.

Mỹ cũng cho rằng, các chiến đấu cơ đa năng Su-30SM và Su-27SM cũng là những thách thức thực sự đối với không quân Mỹ và đồng minh ở khu vực.

“Sự cố đối với Su-24 cùng việc Nga triển khai hàng loạt các loại vũ khí quy mô lớn tại Syria đã biến tình hình khu vực rơi vào hỗn loạn”, The National Interest dẫn lời một quan chức không quân Mỹ cho biết.

Để đối phó với những diễn biến mới, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang thảo luận một kế hoạch mới, theo đó các máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tham gia bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ một khi nước này bị tấn công.

Chi tiết của kế hoạch chưa được công bố.

Theo Theo RIA Novosti/The National Interest
MỚI - NÓNG