Tiêm kích F-2 Nhật Bản thêm ‘cánh’ với siêu tên lửa XASM-3

TPO - Được xếp là một trong những máy bay chiến đấu hàng hàng đầu thế giới hiện nay, tiêm kích F-2 của không quân Nhật Bản sẽ trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ hơn với việc trang bị tên lửa siêu âm tàng hình XASM-3.
Tiêm kích F-2 Nhật Bản thêm ‘cánh’ với siêu tên lửa XASM-3 ảnh 1

Những hình ảnh mới nhất cho thấy, tên lửa siêu âm tàng hình XASM-3 đã được thử nghiệm trên tiêm kích F-2 mang số hiệu 501 của Nhật Bản.

Tiêm kích F-2 Nhật Bản thêm ‘cánh’ với siêu tên lửa XASM-3 ảnh 2

F-2 thuộc loại tiêm kích chiến đấu đa năng 1 động cơ, là kết quả hợp tác giữa tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubisi và Tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu của Mỹ, Lockheed Martin. Trong đó, Nhật Bản bỏ ra 60 % chi phí trong khi đó Mỹ bỏ ra 40 %. 

Tiêm kích F-2 Nhật Bản thêm ‘cánh’ với siêu tên lửa XASM-3 ảnh 3

XASM-3 là loại tên lửa diệt hạm được đồng phát triển bởi Viện nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Nhật Bản và Tập đoàn Mitsubishi. Mặc dù còn ít được biết tới, nhưng nó được đánh gia là sẽ có các tính năng vượt xa các tên lửa hiện tại.

Tiêm kích F-2 Nhật Bản thêm ‘cánh’ với siêu tên lửa XASM-3 ảnh 4

XASM-3 là loại tên lửa siêu âm tàng hình, phóng bằng nhiên liệu rắn với tốc độ đạt Mach 5. Đối phương sẽ chỉ có 15 giây để phản ứng khi bị tấn công. XASM-3 có thể tìm kiếm chủ động lẫn thụ động. Trong lượng của nó là 1.900 pound (trên 900 kg), kích cỡ đầu đạn chưa được tiết lộ. Tầm xa dự kiến sẽ là trên 120 dặm.

Tiêm kích F-2 Nhật Bản thêm ‘cánh’ với siêu tên lửa XASM-3 ảnh 5

XASM-3 sẽ được mang trên các tiêm kích nội địa F-2, máy bay tuần tra biển Kawasaki P-1 và F-35A. Quá trình phát triển XASM3 bắt đầu từ năm 2002, dự kiến kết thúc năm 2016.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.