Tiêm kích Nga chặn đầu máy bay ném bom Mỹ đang áp sát không phận

TPO - Dàn máy bay chiến đấu Nga đã xuất kích để ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ, sau khi chiếc B-1B áp sát không phận Nga trên biển Đen và biển Baltic.

Theo RT, dàn B-1B Lancer của Mỹ được theo dõi sát sao bởi hệ thống radar Nga, trước khi bị chặn đầu trên vùng biển trung lập thuộc Biển Đen bởi tiêm kích Sukhoi Su-27P và Su-30SM Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tiêm kích Nga đã tiếp cận máy bay ném bom Mỹ ở khoảng cách an toàn, buộc B-1B phải thay đổi lịch trình.

Các máy bay Nga sau đó trở về căn cứ an toàn.

 Nguồn: RT

Moscow nhấn mạnh các máy bay đã tuân thủ các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Máy bay ném bom và máy bay giám sát của Mỹ - NATO, thường xuyên được phát hiện gần biên giới Nga trong những năm gần đây.

Các chuyến bay, mà Moscow cho là hành động khiêu khích, đã tăng cường kể từ năm 2014 khi Crimea sáp nhập Nga và xung đột quân sự nổ ra ở miền đông Ukraine.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.