Tiêm kích Nga hộ tống máy bay chở hàng nhân đạo Syria

Tiêm kích Nga hộ tống máy bay chở hàng nhân đạo Syria
TPO - Tiêm kích Su-30 của Không quân Nga đã tham gia hộ tống cho các máy bay vận tải IL-76 chở hàng viện trợ nhân đạo thuộc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc, nhằm hỗ trợ cho người dân thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria, đang bị tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vây hãm.

Người đứng đầu Văn phòng Điều phối Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) Stephen O'Brien cho biết đã bắt đầu triển khai chiến dịch thả hàng viện trợ nhân đạo đến thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria, vốn bị IS vây hãm tại Syria trong thời gian dài.

Những thùng hàng viện trợ đầu tiên nặng 21 tấn đã được một máy bay của WFP thả xuống.

Các báo cáo cho thấy các đội viện trợ trên mặt đất đã xác nhận chuyến hàng này đã "hạ cánh" xuống đúng địa điểm dự kiến. Hàng viện trợ sau đó sẽ được chính quyền địa phương phân chia cho người dân.

Các tiêm kích của không quân Nga ở Syria hộ tống cho máy bay của WFP trong hoạt động nhân đạo này. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.