Tiêm kích nội địa hàng đầu của Ấn Độ Tejas hạ cánh xuống tàu sân bay

Tiêm kích nội địa hàng đầu của Ấn Độ Tejas hạ cánh xuống tàu sân bay
TPO - Máy bay chiến đấu hạng nhẹ nội địa Tejas của Ấn Độ đã thực hiện một cuộc hạ cánh trên boong tàu INS Vikramaditya. 

Phiên bản hải quân của máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) do Chuẩn tướng Jadip Maolanka lái đã hạ cánh thành công trên tàu INS Vikramaditya - chiếc tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Ấn Độ. 

Tiêm kích nội địa hàng đầu của Ấn Độ Tejas hạ cánh xuống tàu sân bay ảnh 1  

Cuộc hạ cánh đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh ca ngợi là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển phiên bản hải quân của máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng, HAL Tejas.

Tiêm kích nội địa hàng đầu của Ấn Độ Tejas hạ cánh xuống tàu sân bay ảnh 2  

Máy bay chiến đấu HAL Tejas thuộc loại tiêm kích hiện đại hạng nhẹ trên thế giới. Chúng sử dụng những động cơ có hiệu suất cao F404-GE-IN20 và GE F414 của hãng General Electric - Mỹ. Với trọng lượng không tải 6,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 13,5 tấn, LCA Tejas thiết kế với 8 giá treo mang được 4,2 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không; tên lửa không đối đất tầm xa; tên lửa chống tàu; bom dẫn đường.

Tiêm kích nội địa hàng đầu của Ấn Độ Tejas hạ cánh xuống tàu sân bay ảnh 3 Khoảnh khắc máy bay chiến đấu Tejas hạ cánh xuống tàu sân bay

Máy bay chiến đấu Tejas có thể sử dụng được tất cả các chủng loại vũ khí dành cho tiêm kích hạng nhẹ của cả Nga và phương Tây.

Tàu INS Vikramaditya, với một đội máy bay chiến đấu MiG-29K trên tàu, hiện đang được triển khai để giám sát cuộc tập trận hải quân 'Bảo vệ Biển 2020' của Bắc Kinh và Pakistan ở phía bắc Biển Ả Rập .

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG