Tiêm kích Su-30 đóng giả địch cho S-300 tập bắn

Tên lửa S-300.
Tên lửa S-300.
Các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 thuộc Quân khu phía Đông Nga mới có cuộc tập trận với mục tiêu giả định do Su-30SM và Su-24 đóng.

Các đơn vị phòng không Quân khu phía Đông Nga ở vùng lãnh thổ Khabarovsk đã tổ chức cuộc tập trận đánh trả cuộc không kích của kẻ thù giả định, phát ngôn viên quân khu ông Aleksandr Gordeyev nói với TASS.

Khoảng 500 sĩ quan, chiến sĩ và 100 vũ khí khí tài liên quan gồm cả hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã tham gia cuộc tập trận.

"Các kíp chiến đấu của hệ thống phòng không S-300 đã được cảnh báo và hành quân tới vùng hồ Khummi. Kẻ thù giả định được đóng giả bởi các máy bay tiêm kích Su-30SM và cường kích Su-24, triển khai tại vùng lãnh thổ Khabarovsk bắt trước một cuộc không kích lớn", ông này cho biết.

Dù đã đưa vào biên chế số lượng lớn S-400 nhưng tổ hợp tên lửa S-300vẫn là "xương sống" của lực lượng phòng không trên khắp lãnh thổ Nga.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.