Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga tăng giá gấp rưỡi

Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga.
Tiêm kích Su-35 của Không quân Nga.
TPO - Tờ "Vedomosti" vừa đưa tin, dẫn lời một nguồn tin trong ngành công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ. Hợp đồng mới cung cấp 48 máy bay chiến đấu Su-35 cho Không quân Nga sẽ tiêu tốn 100 tỷ rúp, tăng gấp rưỡi so với giá của lô hàng trước.  

Được biết, bản hợp đồng được ký kết với Tập đoàn United Aircraft trong triển làm Hãng không MAKS-2015 vào tháng 8.

Hợp đồng trước với 48 máy bay chiến đấu loại này, đã được ký kết từ năm 2009 trị giá 66 tỷ rúp. Những động cơ đầu tiên trong dây truyền sản xuất được chế tạo vào năm 2011 và chuyển giao cho không quân Nga vào năm 2012. Đến cuối năm 2015, việc giao máy bay theo hợp đồng năm 2009 phải được hoàn tất.

Theo các nguồn tin, sự tăng giá từ 66 tỷ lên 100 tỷ rúp là do tăng chi phí sản xuất máy động cơ. Ngoài ra, còn có thể do từ chối không dùng một số linh kiện từ cơ sở nước ngoài mà dùng linh kiện trong nước.

Hiện nay, Su-35 được coi là máy bay chiến đấu hiện đại nhất, được xây dựng cho Không quân Nga. Su-35 - máy bay chiến đấu đa chức năng của thế hệ 4 ++, các máy bay chiến đấu cuối cùng được xây dựng trên một nền tảng sân bay T-10C, trở thành cơ sở cho các máy bay chiến đấu của Su-27 / Su-30 và biến thể của chúng.

Không chỉ có ưu thế về cơ động, vũ khí, máy bay chiến đấu Su-35 còn được trang bị khả năng tấn công điện tử mạnh mẽ có thể tác động lên các hệ thống radar của Mỹ, phương Tây. 

Loại vũ khí quân sự này có thể làm mù radar chủ động trên các tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn AIM-120 của Không quân Mỹ.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG